ClockThứ Năm, 18/05/2023 14:27

Du lịch Phú Quốc giảm nhiệt & cơ hội cho các tỉnh miền Trung

TTH - Ghi nhận dịp lễ vừa qua, lượng khách đến Phú Quốc giảm từ 30-40% so với năm ngoái. Dự kiến đến hết hè này, lượng khách còn giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi rất nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Thừa Thiên Huế, dịp nghỉ lễ dài ngày vừa qua là thời kỳ bùng nổ, nhất là với khách nội địa.

Du lịch cộng đồng ở làng cổ Phước Tích: Chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu của du kháchKhách quốc tế lưu trú thấp khi đến HuếChâu Á: Doanh nghiệp du lịch sẵn sàng cho sự phục hồi của dòng khách Trung Quốc

leftcenterrightdel
Trải nghiệm làm trầm hương tại Festival Nghề truyền thống Huế 

Trên các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội, khách du lịch nói về nguyên nhân Phú Quốc không là điểm đến được lựa chọn do giá vé máy bay đắt đỏ. Thêm vào đó, giá cả các loại dịch vụ, nhất là ăn uống cao hơn nhiều lần so với các địa phương khác.

Gia đình anh Nguyễn Thanh Tuấn (TP. Huế) 4 người vừa có chuyến du lịch Phú Quốc cho hay, chỉ riêng vé máy bay khứ hồi đã ngốn gần 40 triệu đồng/4 người. Ăn uống, ngủ nghỉ và tham quan các đảo, sử dụng một số dịch vụ, cộng với việc đi lại tại Phú Quốc cũng khiến gia đình anh tiêu tốn hơn 30 triệu đồng cho chuyến nghỉ 4 ngày 3 đêm.

Từng đi du lịch nhiều nơi trong nước và các nước khu vực châu Á, anh Tuấn cho rằng, mặt bằng chi tiêu chung ở Phú Quốc khá đắt đỏ. Như một chuyến du lịch Thái Lan 4 ngày 3 đêm của gia đình anh chỉ tiêu tốn khoảng 50 triệu đồng. Lại được khám phá miền đất mới, ăn uống nhiều món ngon, mới lạ. Với các điểm du lịch trong nước, anh Tuấn cho rằng cũng không có địa phương nào tiêu tốn chi phí nhiều như Phú Quốc cho chuyến du lịch tương tự.

Đó cũng là lý do khách nội địa đã chọn những địa phương khác, trong đó có các tỉnh miền Trung thay cho Phú Quốc trong dịp lễ vừa qua và được dự báo cho cả mùa hè này.

Tại Huế, dịp nghỉ lễ vừa qua trùng với thời gian diễn ra Festival Nghề truyền thống Huế 2023 nên đã hút được một lượng khách đáng kể. Chỉ tính riêng Festival nghề truyền thống đã thu hút được khoảng 300.000 lượt khách. Doanh thu từ các hoạt động của không gian làng nghề và lễ hội ẩm thực ước đạt khoảng 20 tỷ đồng… Tại các điểm tham quan thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế chỉ tính trong ngày 1/5, đã có hơn 24.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, với doanh thu đạt hơn 3,5 tỷ đồng. Cũng nhờ những phục hồi tốt sau đại dịch, lượng khách du lịch đến Huế đông hơn nên từ đầu năm đến nay, doanh thu của ngành di tích ước đạt hơn 121 tỷ đồng, với khoảng gần 800.000 lượt khách trong nước/quốc tế.

Theo thống kê của ngành du lịch, lượng khách đến Huế dịp lễ vừa qua tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, tương đương khoảng 800.000 lượt, trong đó có 42.000 lượt khách lưu trú, công suất buồng phòng đạt trên 95%. Một số địa phương lân cận cũng ghi nhận sự tăng trưởng về lượt khách và doanh thu, như Đà Nẵng đón khoảng hơn 300.000 lượt khách, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Quảng Nam đón khoảng hơn 155.000 lượt khách, tăng hơn 6%. Bình Định đón khoảng 249.700 lượt khách, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2022, với tổng doanh thu ước đạt hơn 257 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2022…

Từ thực tế cho thấy, gần như các địa phương có thế mạnh về du lịch trong cả nước đều có sự tăng trưởng về lượng khách, doanh thu… Chỉ Phú Quốc là ngoại lệ. Nhiều nguyên nhân được phân tích, ngoài giá cả đắt đỏ, còn có sự buông lỏng quản lý trong việc để một số cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh kiểu “chặt chém” khiến du khách một lần đến và không bao giờ quay trở lại. Đó cũng có lẽ là bài học chung cho các điểm đến nếu muốn xây dựng được hình ảnh thân thiện, mến khách cần có sự quản lý chặt chẽ hơn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi, hành động phảm cảm, làm xấu hình ảnh du lịch tỉnh nhà.

Huế cũng nhiều lần bị du khách phản ánh về cò mồi du lịch, “chặt chém” du khách. Cứ nghe giọng lạ là nâng giá. Ví như một ổ mì nhân thịt, chả bán cho người Huế chỉ 10 ngàn đồng nhưng nghe giọng miền Nam hoặc Bắc là nâng giá 15-20 ngàn đồng. Tô bún bò khách Huế chỉ 25-30 ngàn, khách du lịch 40-50 ngàn đồng… Đáng mừng là hiện tình trạng nêu trên không còn phổ biến. Các quán ăn đã niêm yết giá. Du khách cũng rành hơn, hỏi giá trước các loại dịch vụ để tránh bị hớ. Khi sử dụng dịch vụ nghĩa là họ đã chấp nhận được giá cả.

Một lợi thế khác mà trên các trang review về Huế du khách nhận xét, giá các loại dịch vụ gần như rẻ nhất nước. Ví như ăn uống, bình quân mỗi món ăn sáng cộng ly cà phê trung bình khoảng 100 ngàn đồng/người, nhưng ở Huế có khi chỉ chưa tới một nửa. Có nhóm du khách khi ăn cơm hến giá chỉ 12.000 đồng/tô họ rất bất ngờ vì quá rẻ. Rồi cà phê rang xay ở những quán bình thường giá chỉ tầm 15.000 đồng.

Huế còn có rất nhiều lợi thế khác về danh lam thắng cảnh, sông núi, biển, đầm phá mà chỉ ở một hai ngày không thể khám phá hết. Mới đây, nhà ga T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài đi vào hoạt động cũng là điều kiện rất tốt để thu hút mở thêm các chuyến bay. Du lịch lại có thêm cơ hội đón khách.

Vấn đề là làm thế nào để Huế lúc nào cũng là lựa chọn số 1 của du khách. Để làm được điều đó, ngoài đừng để xảy ra sự cố như bán vé điện tử tham quan di tích trục trặc làm du khách đợi cả tiếng đồng hồ như vừa qua, cũng cần nhiều hơn những chương trình, lễ hội mới mẻ; những điểm đến đặc sắc riêng có và dịch vụ đẳng cấp hơn.

Bài, ảnh: HỒNG TÂM
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

Là hoạt động thường niên, triển lãm mỹ thuật trẻ vừa là sân chơi, vừa là cơ hội để các họa sĩ tuổi đời dưới 45 của Thừa Thiên Huế bộc lộ tài năng, chứng tỏ hoạt động nghệ thuật của bản thân với giới chuyên môn và những người yêu “nghệ thuật của cái đẹp” Cố đô.

Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top