ClockThứ Năm, 16/12/2021 11:40

Khôi phục và phát triển du lịch theo hướng tuần hoàn

TTH.VN - Ngày 15/12, tại Thừa Thiên Huế, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Tổ chức TUI Care Foundation (do công ty lữ hành TUI thành lập) và Trung tâm Tiêu dùng và sản xuất bền vững (CSCP của Đức) tổ chức hội thảo tham vấn Dự án thí điểm “Thực hiện tuần hoàn: Chuyển đổi ngành du lịch ở Việt Nam”.

Cùng Traveloka - siêu ứng dụng du lịch và tiện ích sống trải nghiệm mua vé máy bay tuyệt vời nhấtThu ngân sách vẫn tăngHuế bắt đầu đón khách đi tourXây dựng TP. Huế đổi mới, năng động, sáng tạoCơ hội phát triển du lịch

Quang cảnh hội thảo

Dự án thí điểm “Thực hiện tuần hoàn: Chuyển đổi ngành Du lịch ở Việt Nam” nhằm bắt đầu các cuộc thảo luận và hợp tác mới về cách tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn có thể mang lại lợi ích cho ngành du lịch ở Việt Nam, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19; trong đó, việc phục hồi kinh tế địa phương là rất quan trọng để đảm bảo sự sống còn của ngành.

Các cuộc họp tham vấn sẽ là cơ hội để các chủ thể trong ngành du lịch Việt Nam cùng nhau trao đổi, chia sẻ những hiểu biết sâu sắc và xác định các chiến lược giúp tái thiết ngành du lịch. Do đó, mục tiêu của Hội thảo là xác định nhu cầu và cùng nhau xây dựng một kế hoạch hành động nhằm thực hiện phương pháp tiếp cận của kinh tế tuần hoàn trong du lịch.

Hội thảo cũng là dịp để chia sẻ kinh nghiệm cũng như hiểu được nhu cầu của các doanh nghiệp du lịch Huế khi thực hiện chuyển đổi du lịch tuần hoàn; qua đó, hình thành các ý tưởng giúp ngành du lịch Huế hướng tới mục tiêu khôi phục và phát triển theo định hướng kinh tế tuần hoàn.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

TIN MỚI

Return to top