Thế giới

EU và Anh vẫn có khả năng đạt được thỏa thuận hậu Brexit

ClockThứ Ba, 15/12/2020 13:12
Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh vẫn có thể đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Hai bên hiện còn bất đồng trong hai vấn đề chính là quyền đánh bắt cá và sân chơi thương mại bình đẳng.

Vấn đề Brexit: Giai đoạn chuyển tiếp sắp kết thúc khiến Anh lo lắngThỏa thuận hậu Brexit: Khó nhưng không phải bất khả thi

Phát biểu trước khi bước vào phiên đàm phán ngày 14/12, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu Michel Barnier nhấn mạnh thỏa thuận thương mại hậu Brexit là thỏa thuận quan trọng nhất từ trước tới nay mà EU đàm phán với một bên thứ ba.

EU và Anh vẫn có khả năng đạt được thỏa thuận hậu Brexit

Thỏa thuận này bao trùm mọi lĩnh vực, trong khi thời gian đàm phán chỉ có 9 tháng. Với các thỏa thuận trước đây, EU thường cần ít nhất 5 năm đàm phán. Tuy nhiên, ông Barnier nhận sẽ nỗ lực để tháo gỡ bất đồng hiện nay.

“Liên minh châu Âu và Anh hiện còn bất đồng trong 2 vấn đề chính là sân chơi thương mại bình đẳng và quyền đánh cá của ngư dân châu Âu tại các vùng biển của Anh. Chúng tôi sẽ nỗ lực đàm phán để tìm điểm cân bằng mà cả hai có thể chấp nhận được”, ông Barnier nhấn mạnh.

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nhất trí sẽ kéo dài đàm phán thương mại hậu Brexit sau thời hạn chót ngày 13/12. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, hai bên sẽ phải áp dụng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong quan hệ thương mại như áp đặt thuế quan và hạn ngạch./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi thỏa thuận khẩn cấp nhằm chuẩn bị và ngăn chặn đại dịch trong tương lai

Theo tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 100 nhà lãnh đạo toàn cầu vừa lên tiến kêu gọi các chính phủ nhanh chóng thống nhất để đạt được một thỏa thuận quốc tế đầy tham vọng và công bằng nhằm tăng cường sự chuẩn bị chung của thế giới và ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi thỏa thuận khẩn cấp nhằm chuẩn bị và ngăn chặn đại dịch trong tương lai
Trung Quốc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho đầu tư nước ngoài

Theo kế hoạch hành động vừa được Nội các Trung Quốc công bố, Trung Quốc sẽ tiếp tục rút ngắn danh sách cấm đối với đầu tư nước ngoài và thực hiện các chương trình thí điểm nhằm tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn cho các công ty toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới khoa học và công nghệ.

Trung Quốc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho đầu tư nước ngoài
Return to top