Thế giới

Europol triệt phá băng nhóm buôn lậu người di cư đến Đức

ClockThứ Bảy, 20/03/2021 10:02
Các đối tượng trong đường dây này đã vận chuyển người di cư trên những chiếc xe tải qua lãnh thổ Séc hoặc Ba Lan để đến Đức, trong điều kiện nguy hiểm và khắc nghiệt, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Europol cảnh báo tấn công mạng bằng mã độc tống tiền ‘ngày càng táo tợn’Europol triệt phá tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bắt 40 đối tượng

Cảnh sát dẫn giải nghi phạm liên quan đến vụ án. (Nguồn: europol.europa.eu)

Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) đã phối hợp với cảnh sát Đức hôm 17/3 để thực hiện chuyên án triệt phá một băng nhóm có tổ chức chuyên buôn lậu người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Đức qua tuyến đường Balkan.

Phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu ngày 19/3 dẫn thông tin trên trang mạng của Europol cho biết băng nhóm này đã đưa khoảng 80 người từ Trung Đông, chủ yếu từ Ai Cập, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vào Liên minh châu Âu (EU).

Các đối tượng trong đường dây này đã vận chuyển người di cư trên những chiếc xe tải qua lãnh thổ Cộng hòa Séc hoặc Ba Lan để đến Đức, trong điều kiện nguy hiểm và khắc nghiệt, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Để tham gia chuyến đi, mỗi người tị nạn đã phải trả từ 3.500-12.000 euro cho những kẻ buôn người.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ ba nghi phạm liên quan đến vụ án và tiến hành sáu cuộc khám xét nhà riêng ở một số địa điểm tại Đức./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Return to top