ClockThứ Ba, 07/07/2015 11:13

Giá dầu rớt thê thảm do Hy Lạp vỡ nợ, Iran tăng nguồn cung

TTH.VN - Giá dầu thế giới giảm 8% sau khi Hy Lạp vỡ nợ, chứng khoán Trung Quốc trượt dốc và Iran sắp đạt thỏa thuận hạt nhân với phương Tây.

Hãng tin Reuters đưa tin, giá dầu thế giới phiên đầu tuần tuột dốc 8% sau kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại Hy Lạp khi cử tri nước này đã bỏ phiếu chống các điều khoản cứu trợ làm tăng nguy cơ sụp đổ hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng không hỗ trợ giá vàng khi mỗi phút “bốc hơi” hàng triệu đô do tư duy “ăn xổi” của các nhà đầu tư và nghi vấn thao túng thị trường.

gia dau rot the tham do hy lap vo no, iran tang nguon cung hinh 0
Mỏ bơm dầu ở Bakersfield, California, Mỹ

Cùng gia tăng áp lực lên giá dầu là việc Iran và 6 cường quốc phương Tây đang cố đạt được thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran vào hạn chót (ngày 7/7), theo đó sẽ làm tăng nguồn cung dầu từ Iran ra thị trường thế giới nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Sự sụt giảm khởi đầu từ tuần trước và kéo dài trong 4 phiên liên tục khiến giá dầu trượt dốc hơn 10% - mức cao nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây. Hiện giá dầu Brent chỉ còn dưới mức 60 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4/2015.

Cụ thể, chốt phiên 6/7, giá dầu WTI giao tháng 8/2015 trên sàn Nymex giảm 4,38 USD, tương đương 7,7%, xuống 52,53 USD/thùng, thấp nhất kể từ 13/4, ghi nhận phiên giảmthứ 3 liên tiếp. Giá dầu Brent giao tháng 8/2015 trên sàn ICE Futures Europe giảm 3,78 USD, tương ứng 6,3%, xuống 56,54 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ 8/4.

Trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua, người dân Hy Lạp đã nói “không” với các điều khoản cứu trợ mà các chủ nợ quốc tế đưa ra, làm tăng nguy cơ nước này phải ra khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Giá cả hàng hóa trên thị trường cũng biến động mạnh khi thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm 30% kể từ tháng 6/2015, một phần là do kinh tế tăng trưởng chậm nhất trong hơn 20 năm qua.

Iran đang nỗ lực khôi phục lại hoạt động xuất khẩu dầu sau khi giảm từ 2,5 triệu thùng/ngày năm 2011 xuống 1 triệu thùng/ngày năm 2014. Theo Morgan Stanley, xuất khẩu dầu của Iran có thể tăng thêm 700.000 thùng/ngày vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2016.

Giá dầu cũng chịu áp lực khi số giàn khoan dầu của Mỹ tuần qua tăng lần đầu tiên kể từ tháng 12/2014.

Trần Ngọc (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top