ClockThứ Ba, 29/06/2021 14:38

“Giặc lửa” tiếp tục hoành hành trên địa bàn TX. Hương Thủy

TTH.VN - Trong thời điểm phải tăng viện thêm nhân lực để khống chế vụ cháy rừng thông tại tiểu khu 152 (P. Phú Bài) thì “giặc lửa” lại tiếp tục hoành hành ở rừng thông đặc dụng trên địa bàn xã Thủy Bằng.

Lửa bùng phát trở lại tại tiểu khu 152Lãnh đạo tỉnh lập sở chỉ huy tiền phương tại Kho K890 để chỉ đạo ngăn “giặc lửa”TX. Hương Thủy: 4 vụ cháy rừng tại 3 phườngĐề phòng hỏa hoạn bùng phát trở lại tại đồi 230Cháy đồi 230, gần 200 người căng mình dập lửa

Chữa cháy tại rừng thông đặc dụng ở độn Mưa

Khoảng 11h15 ngày 29/6, phát hiện hỏa hoạn bùng phát ở rừng thông đặc dụng 35 năm tuổi do xã Thủy Bằng quản lý tại độn Mưa (thôn Cư Chánh 2, xã Thủy Bằng), hơn 30 cán bộ xã, Cty TNHHNN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong và người dân đã khẩn trương dập lửa.

Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế, diện tích thiệt hại tầm 100m2. Tuy nhiên, vào thời điểm này, gió Nam thổi mạnh tầm cấp 4, cấp 5 khiến lửa bùng phát dữ dội.

Trước nguy cơ cháy lan diện rộng, chính quyền xã đã điện thoại báo lực lượng quân đội, công an, PCCC, kiểm lâm… nhờ hỗ trợ.

Sau khi nhận được tin báo, 3 xe cứu hỏa và hơn 100 người đã có mặt để dập lửa.

Đến 13h cùng ngày, hỏa hoạn cơ bản được khống chế, ước thiệt hại khoảng 1ha.

Clip các lực lượng tham gia chữa cháy tại rừng thông đặc dụng ở độn Mưa

“Nguyên nhân cháy rừng khả năng do đốt rác và thực bì. Hiện, chính quyền xã và các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra”, ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng thông tin bước đầu.

Chỉ từ ngày 25 - 29/6, trên địa bàn TX. Hương Thủy liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cháy rừng tại đồi 230 (xã Phú Sơn), khu vực hồ 5 Lăng (P. Thủy Phương); dốc Xôi (P. Thủy Châu); khu vực gần trường bắn (P. Phú Bài); rừng thông của 3 tiểu khu: 150, 151, 152 do Ban QLRPH TX. Hương Thủy quản lý và khu vực gần Kho K890 Cục Quân khí (P. Phú Bài).

Thông tin liên quan, đến thời điểm hiện tại, diễn biến phức tạp của vụ cháy rừng ở tiểu khu 150 (P. Phú Bài) khiến lực lượng chữa cháy phải tăng viện thêm nhân lực từ Đại đội Phòng không 594, Tiểu đoàn 3 Tăng thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh); lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh và dân quân các xã, phường của TX. Hương Thủy.

Tin, ảnh, clip: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ tổ chức trực bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng tại đỉnh núi Hòn Vượn từ ngày 26/4 - 1/5.

Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ
Return to top