ClockThứ Sáu, 09/03/2012 04:55

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Phú Lộc

TTH - Giải quyết việc làm, nâng cao mức sống người dân, từng bước tạo sắc diện mới ở địa phương là mục tiêu hiện nay của huyện Phú Lộc, để góp phần đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2015...Bài 1: Hướng mở việc làm ở nông thôn Gần đây, huyện Phú Lộc đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang dịch vụ du lịch-công nghiệp-nông nghiệp. Hướng đi này đã chuyển biến tích cực trong lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần giải quyết việc làm nâng cao mức sống ổn định cho người dân.

Các vùng quê hút lao động

 
Về xã Lộc Vĩnh hôm nay khó bắt gặp bóng dáng thanh niên hay phụ nữ để chuyện trò. Hầu hết trên các trục đường hướng về trung tâm xã, nhà cửa hai bên đều cửa chốt then cài... Anh Bùi Ngọc Ga, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh nói như mở cờ trong bụng: “Kể từ ngày dự án du lịch Laguna Huế ở khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô (KKT CM-LC) khởi công đã có gần 250 lao động ở địa phương đã vào làm việc ở đó.
 
 Điều kiện họ chọn là không phân biệt giới tính, già hay trẻ, chỉ cần có sức khỏe”. Dịp này, chúng tôi gặp lại nhiều khuôn mặt thân quen ở vùng quê này; trong đó có ông Văn Phúc, một cán bộ xã Lộc Vĩnh là con người trước đây từng trăn trở tình trạng hàng trăm gia đình ở địa phương rơi vào cảnh thất nghiệp khi phải nhường đất nhà, đất vườn cho các công trình, dự án ở KKT CM-LC. Mới gặp nhau, ông Phúc khề khề: “Chú nên viết bài ghi nhận về công tác giải quyết việc làm ở Lộc Vĩnh. Bà xã tui, nay gần 60 rồi vẫn ngày hai buổi đến làm việc ở dự án du lịch Laguna Huế”. Chưa kịp hỏi thêm những điều liên quan, ông Phúc tiếp lời, ở Lộc Vĩnh giờ không còn nghe khái niệm người dân thất nghiệp, mà chính họ có nhiều lựa chọn trong việc làm tùy theo khả năng, hoàn cảnh của mỗi người. Theo ông Phúc, đa phần số lao động thất nghiệp, nhàn rỗi trước đây đã vào làm công ăn lương ở các nhà thầu dự án tại KKT CM-LC. Số còn lại vẫn theo chiến lược phát triển kinh tế của địa phương, như đầu tư nuôi trồng, khai thác thuỷ sản biển, chăn nuôi trồng trọt theo hướng trang trại tập trung; phát triển dịch vụ du lịch biển... rất hiệu quả.
 

Nhà máy chế biến và xuất khẩu dăm gỗ Chân Mây giải quyết nhiều việc làm cho ngưòi dân địa phương

 
Gần đây, xã LộcTrì, vùng quê nằm bên sông Cầu Hai có những quyết sách giải quyết nhiều việc làm cho lao động ở địa phương. Từ thế mạnh riêng, Lộc Trì đã đầu tư nuôi trồng, khai thác thuỷ sản biển. Lãnh đạo chính quyền đã bàn bạc, họp dân, tiến hành quy hoạch xây dựng các mô hình, những vùng chuyên canh nuôi trồng thuỷ sản hiệu quả; đồng thời tạo điều kiện cho người dân chuyên nghề “sông nước” ở các thôn Đông Hải, Lê Thái Thiện đầu tư 35 thuyền đánh cá, công suất từ 110-250-250CV để đánh bắt xa bờ. Hiện nay, Lộc Trì là một địa phương ở Phú Lộc hình thành 2 chi hội nghề cá, cùng hỗ trợ tạo điều kiện trong sản xuất, mang tính bền vững; đặc biệt giải quyết việc làm cho gần 200 lao động ở địa phương. Ngoài việc khai thác thuỷ sản, Lộc Trì chú trọng phát triển vốn rừng. Với chính sách tiếp nhận dự án giao đất, giao rừng bảo vệ môi sinh, môi trường, Lộc Trì đã khoanh nuôi phát triển 360 ha rừng phòng hộ và hơn 100 ha rừng vùng đệm của Vườn Quốc gia Bạch Mã, phân cấp cho hàng trăm hộ dân ở thôn Khe Su, Hoà Mậu... Trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi, bà con nơi đây đã bảo vệ phát triển, hưởng lợi phế phẩm từ rừng, nhằm đảm bảo công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn. Ngược lại, mỗi năm, Vườn đã hỗ trợ cho người dân vay vốn, tập huấn kinh doanh sản xuấtnhư nuôi cá nước ngọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, cải tạo vườn tạp ở vùng đệm. Gần đây, từ việc hưởng lợi các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, Lộc Trì có điều kiện hình thành quán sá dọc QL1A; đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư khai thác thế mạnh du lịch sinh thái, như thác Nhị Hồ, Thuỷ Điện thu hút hàng trăm khách đến tham quan, giải trí dịp hè.
 
Những quyết sách đúng
 
Từ năm 2005 đến nay, huyện Phú Lộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ du lịch-công nghiệp-nông nghiệp, nhằm tạo bước đột phá mới về tăng trưởng kinh tế theo hướng CNH-HĐH nông thôn. Trong thời gian đầu; Phú Lộc đã chú trọng bàn đến việc an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người dân địa phương; tranh thủ các nguồn vốn Trung ương, địa phương đầu tư nâng cấp nhiều công trình ý nghĩa, đặc biệt hệ thống giao thông từ trung tâm huyện đến cơ sở đã mở ra hướng giao thương buôn bán khắp nơi. Cùng với KKT CM-LC ra đời, Phú Lộc còn khuyến khích nhiều đơn vị, cá nhân tập trung đầu tư khai thác các điểm du lịch sinh thái như, suối Voi, suối Tiên, thác Nhị Hồ, các bãi biển Hàm Rồng, Đông Dương, Mũi Né và xây dựng các cơ sở dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí đón khách thập phương đến tham quan, nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, Phú Lộc đẩy mạnh quy hoạch các điểm CN-TTCN ở La Sơn, Vinh Hưng; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các cơ sở chế biến đá, gạch; từng bước khôi phục ngành nghề truyền thống địa phương, như chế biến nông lâm, thuỷ sản; sản xuất gỗ dân dụng, mỹ nghệ; các dịch vụ cơ khí sửa chữa điện máy…
 
Với thế mạnh có núi đồi, đồng bằng và ven biển đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, Phú Lộc tập trung đầu tư lĩnh vực nông nghiệp mang tính toàn diện, theo hướng thâm canh tăng năng suất. Bằng sự quan tâm từ các ban, ngành hữu quan, nhiều chương trình, dự án, như: xây dựng kênh mương nội đồng, hệ thống tưới tiêu và công tác phòng dịch bệnh được chú trọng, đã mang lại hiệu quả cho người nông dân sau mỗi vụ sản xuất, đặc biệt như cây lúa những năm trước năng suất từ 40-45tạ/ha, đến nay đạt 58tạ/ha... Các vùng: thị trấn Phú Lộc, Lộc Bổn, Lộc Sơn, Lộc Hoà, Xuân Lộc...hình thành kinh tế vườn, trang trại với diện tích gần 5.000ha/năm. Nhiều vườn cây ăn quả được phát triển như: cam, chuối, thanh trà ở Lộc An, Vinh Mỹ, Lộc Thuỷ. Phú Lộc còn chủ động làm tốt chương trình sắp xếp nò sáo, phân chia lao động, định cư cho hơn 500 hộ dân thuỷ diện ở đất liền có điều kiện thuận lợi xây dựng cuộc sống mới. Đi đôi việc phát triển các lĩnh vực trên là đẩy mạnh phát triển lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản đầm biển có hiệu quả. Ông Bạch Văn Khai, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc cho hay, ngoài việc nuôi tôm, huyện chú trọng vào lĩnh vực cây lâm nghiệp, như nhận và giao đất rừng cho người dân trồng, bảo vệ khoanh nuôi tái sinh và phát triển rừng trồng kinh tế theo các chương trình, dự án Nhà nước hỗ trợ. Đây là một hướng đi mang tính chiến lược của huyện, được người dân hưởng ứng cao hiện đã giải quyết một thành phần lao động không nhỏ ở địa phương.Từ những chính sách đầu tư đúng hướng, thời gian qua trung bình mỗi năm Phú Lộc giải quyết được từ 1800 đến 2000 lao động. Riêng trong năm 2011, huyện đã giải quyết hơn 2.400 việc làm mới, đưa tỷ lệ nghèo xuống còn 9,5%.

Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều khởi sắc. Từ những chính sách, các chương trình, dự án, hoạt động trợ giúp, nhiều hoàn cảnh được tiếp cận các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ xã hội để cải thiện chất lượng cuộc sống, được nâng cao kỹ năng để giải quyết khó khăn về vật chất và tinh thần.

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa Công an Nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2024), Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu, Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở.

Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

TIN MỚI

Return to top