ClockThứ Bảy, 25/04/2015 07:33

Giao diễn giữa Học viện Âm nhạc Huế và Nhạc viện Cannes

TTH.VN - Tối 24/4, tại Học viện Âm nhạc Huế, khán giả đã được thưởng thức chương trình biểu diễn, giao lưu nghệ thuật giữa Học viện Âm nhạc Huế và Nhạc viện Cannes (Pháp).

Sinh viên, giảng viên Học viện Âm nhạc Huế đã gửi đến khán giả yêu nhạc và những người bạn đến từ nước Pháp xa xôi những tác phẩm âm nhạc mang đậm bản sắc văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam, như: Hòa tấu dàn nhạc dân tộc “Trống hội đầu xuân”, độc tấu sáo “Xuân về bản Mông”, nhã nhạc, chầu văn…

 

Đến từ Nhạc viện Cannes, các nghệ sĩ: Cyril Galamini, Daniel Goldobine, Alexandre Miquet, Cécile Lo Bianco mang đến cho người nghe những tác phẩm âm nhạc kinh điển, như: Concerto Cung mi thứ, Cuộc sống sôi động, Chương II Concerto cho Contrebasse, Nữ hoàng đêm tối trích đoạn “Cây sáo thần” của Mozart… qua độc tấu Trombone, Piano, Contrebasse.

Với việc thăm và giao lưu biểu diễn tại Học viên Âm nhạc Huế trong chuyến lưu diễn của Nhạc viện Quốc gia Cannes tại Việt Nam lần này, là dịp để sinh viên, giảng viên, nghệ sĩ của hai nhạc viện cùng chia sẻ sự đồng điệu qua âm nhạc, kết nối âm nhạc Đông - Tây và trao đổi văn hóa.
Trang Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top