ClockThứ Tư, 06/12/2023 07:23

Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo nội dung xuyên tạc về Quyết định phê duyệt sách giáo khoa

Tối 5/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát thông tin cảnh báo về các nội dung xuyên tạc liên quan đến Quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4.

Lựa chọn sách giáo khoa: Trao quyền cho giáo viên ?Không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng về các xuất bản phẩm sử dụng trong nhà trườngĐánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu họcCùng gom sách giáo khoa cho học sinh Gia LaiĐể không lệ thuộc sách giáo khoaBảo đảm sách giáo khoa và giáo viên kịp thời cho năm học 2023-2024

Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN 

Cụ thể, ngày 1/12, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Đây là hoạt động bình thường, theo đúng kế hoạch thẩm định, phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm 2022, cùng với tiếng Anh, Bộ GD-ĐT đã phê duyệt sách giáo khoa tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp lớp 3 để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Năm 2023, đợt 1 sẽ phê duyệt các sách giáo khoa của lớp 5, trong đó có 10 bản sách tiếng Anh và các môn học khác cùng với tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4. Dự kiến, trong tháng 12/2023, tiếp tục phê duyệt sách giáo khoa của các môn tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Nga.

Tuy nhiên, sau khi quyết định trên được ban hành, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về nội dung Quyết định. Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa; nỗ lực dạy và học môn Ngoại ngữ trong các trường phổ thông và gây tâm lý hoang mang trong xã hội.

Bộ GD-ĐT đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những hành vi sai phạm trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, có 7 môn Ngoại ngữ được đưa vào giảng dạy trong trường phổ thông tùy theo điều kiện dạy học và lựa chọn của các trường gồm: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Nga.

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục vừa được Bộ GD-ĐT phê duyệt gồm 44 sách. Cụ thể: Lớp 5 có 4 sách giáo khoa môn Toán, 3 sách giáo khoa Đạo đức, 3 sách giáo khoa Lịch sử và Địa lý, 6 sách giáo khoa Tin học, 3 sách giáo khoa Công nghệ, 3 sách giáo khoa Giáo dục thể chất, 3 sách giáo khoa Âm nhạc, 4 sách giáo khoa Mỹ thuật, 2 sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, 10 sách giáo khoa tiếng Anh. Đối với sách giáo khoa tiếng Trung Quốc, có 2 sách giáo khoa lớp 3 và 1 sách giáo khoa lớp 4 được phê duyệt.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Công bố dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công bố dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024
Không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng về các xuất bản phẩm sử dụng trong nhà trường

Trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không ít lần trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh, nội dung sai sự thật hoặc không chính xác về sách giáo khoa khiến dư luận hoang mang, đồng thời, ảnh hưởng tới uy tín của ngành giáo dục. Vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia giáo dục khuyến cáo người dân nên thận trọng khi tiếp cận các nguồn thông tin không chính thống và không lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng, tác động tiêu cực tới quá trình dạy, học của thầy và trò các nhà trường.

Không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng về các xuất bản phẩm sử dụng trong nhà trường

TIN MỚI

Return to top