ClockThứ Tư, 11/09/2019 12:05

“Đổi mới sáng tạo trong giáo dục nghề nghiệp”

TTH.VN - Đó là chủ đề hội thảo quốc tế về giáo dục nghề nghiệp do Trường cao đẳng Công nghiệp Huế phối hợp với Công ty Bosh Rexoth Việt Nam tổ chức sáng 11/9, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày thành lập trường.

58 địa phương tham gia hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốcNhiều điểm mới trong quy định tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019Thay đổi nhận thức về học nghềĐổi mới toàn diện hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Đại diện Công ty Bosh Rexoth Việt Nam giới thiệu mô hình đào tạo cho nền công nghiệp 4.0

Với sự tham gia của đại diện đến từ doanh nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, tổ chức, các trường đại học quốc tế, hội thảo tập trung thảo luận và đề ra các mô hình đào tạo chuẩn quốc tế, như: Mô hình mới đối với đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, mô hình đào tạo cho nền công nghiệp 4.0, hệ thống Kosen (chuẩn Nhật Bản) ở Việt Nam, giáo dục nghề nghiệp và phát triển quốc gia: Hàn Quốc và các trường hợp ở Châu Á, mô hình đào tạo kép theo chuẩn Đức, việc ứng dụng phương pháp giảng dạy “Work-based learning” tại Trường cao đẳng Công nghiệp Huế: cơ hội và thách thức…

Đào tạo theo chuẩn quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập là hướng phát triển được Trường cao đẳng Công nghiệp Huế cũng như các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chú trọng trong thời gian đến.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

TIN MỚI

Return to top