ClockThứ Tư, 31/01/2024 15:10

Nâng cao vị thế của Hội Khuyến học

TTH.VN - Sáng 31/1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ.

Học bổng SEEDS dành 1,7 tỷ đồng trao cho học sinh, sinh viên Thừa Thiên HuếTrao 60 suất quà cho các giáo viên gặp hoàn cảnh khó khănTrao 64 suất học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Hội Khuyến học tỉnh

Toàn tỉnh hiện có hơn 180.000 hội viên tham gia Hội Khuyến học với 9 hội khuyến học cấp huyện, 141 hội khuyến học cấp xã, phường và hơn 2.300 chi hội, ban khuyến học. Năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh thường xuyên phối hợp với các ban ngàn,h đoàn thể liên quan để triển khai, tiếp nhận các chương trình học bổng; tổ chức tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời”; mở các lớp tập huấn nhân rộng mô hình “Công dân học tập” lần đầu tiên triển khai tại Thừa Thiên Huế. Các cấp hội ở cơ sở đã huy động hơn 25 tỷ đồng để trao hơn 34.000 suất học bổng, khen thưởng. Hội Khuyến học tỉnh đã vận động được hơn 1,9 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để thực hiện hiệu quả chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”, “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua mỗi người dân tự học suốt đời, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số; đa dạng hóa công tác vận động để phát triển mạnh Quỹ Khuyến học, khuyến tài các cấp; ký kết và triển khai thực hiện chương trình học bổng dành cho giảng viên, giáo viên có thành tích xuất sắc, có nhiều cống hiến của Công ty CP Đầu tư IMG…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và kết quả Hội khuyến học tỉnh đạt được trong năm qua. Mạng lưới hội khuyến học được xây dựng rộng khắp các địa phương, đến tận các khu dân cư với những con số ấn tượng. Sự đổi mới, cách tổ chức hoạt động ngày càng hiệu quả của Hội Khuyến học đã giúp tỉnh triển khai tốt nhiệm vụ xây dựng trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn, Hội Khuyến học sẽ tiếp tục kiện toàn mô hình và mở rộng mạng lưới; đổi mới, nâng cao nhận thức để nâng cao vị thế của hội. Hội Khuyến học các cấp cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, của hệ thống chính trị và người dân về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

MINH HIỀN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng

Hiện nay, cho vay tiêu dùng được đánh giá là một lĩnh vực "nóng". Số liệu thống kê đến cuối năm 2023 cho thấy, tỷ trọng dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm khoảng 21% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế, đạt gần 2,9 triệu tỷ đồng.

Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng
Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước

Thời tiết bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng. Đây là thời điểm mà các điểm bơi lội mở cửa trở lại, nhu cầu tắm sông, suối của người dân, nhất là các em nhỏ tăng cao. Vì vậy, cẩn trọng đuối nước luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước

TIN MỚI

Return to top