ClockThứ Ba, 24/09/2024 06:02

Nuôi dưỡng đam mê robot trong học đường

TTH - Với niềm yêu thích mày mò, khám phá và chế tạo robot, các thành viên của câu lạc bộ (CLB) robot Trường THPT chuyên Quốc Học Huế - QH Panthers đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại Derichs - Cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng năm 2024.

Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế trở thành thành viên của mạng lưới LabelFrancÉducation (Pháp)

 Các thành viên CLB QH Panthers cùng nhau thiết kế những chú robot

Các khán giả theo dõi cuộc thi Derichs năm 2024 tại nhà thi đấu Trường THPT Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) vào cuối tháng 8 vừa qua đã có dịp trầm trồ với những chú robot được thiết kế rất đẹp, có độ ổn định cao trong vận hành và chính xác trong các nhiệm vụ để mang lại những chiến thắng áp đảo cho CLB QH Panthers tại bảng D của cuộc thi. “Khán giả và các đội tham dự giải đánh giá robot của chúng em có thiết kế đẹp mắt nhất. Điều đó tiếp thêm cho chúng em nhiều động lực vì đã bỏ nhiều công sức để hoàn thiện những “người bạn” này”, Trường Thăng, thành viên CLB QH Panthers nói.

Cuộc thi Derichs năm nay diễn ra với chủ đề “Chiến thắng thành Điện Hải – gìn giữ non sông”. Thể lệ thi đấu của cuộc thi nhằm tái hiện lại các trận chiến giữa quân ta với liên quân Pháp – Tây Ban Nha tại thành Điện Hải (TP. Đà Nẵng) vào năm 1858 – 1859. Mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong thời gian 5 phút. Mỗi đội gồm 2 robot, bao gồm robot đặc công với nhiệm vụ rải và gỡ mìn, robot pháo kích thu thập đạn pháo và tấn công các mục tiêu. Khi trận đấu bắt đầu, robot đặc công có nhiệm vụ vượt hào, tiến vào khu vực thành Điện Hải để mở cổng cho robot pháo kích tiến vào. Robot đặc công cũng mang theo 5 mìn trên người để rải sang phần sân của đối phương, hạn chế di chuyển của robot pháo kích phía đối diện. Robot pháo kích sau khi hạ được 2 trụ mục tiêu thì 1 trong 2 robot sẽ có quyền cắm cờ để giành chiến thắng tuyệt đối “Giải phóng”.

Vốn đam mê theo dõi những cuộc thi sáng tạo robot như robocon từ những năm tiểu học và THCS, Trường Thăng rất ấn tượng với những đội tuyển đến từ Trường đại học Lạc Hồng hay Trường đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh - đã từng là những đại diện cho Việt Nam tại sân chơi robocon châu Á – Thái Bình Dương. Ước ao được trải nghiệm cảm giác điều khiển những chú robot của Trường Thăng đã trở thành hiện thực khi Đoàn trường phát động học sinh tham gia cuộc thi Derichs vào năm 2023. “Sau khi nhận được thông báo về cuộc thi, em và các bạn đã rủ nhau cùng tham dự và thành lập nên CLB QH Panthers. Sau những trải nghiệm đầu tiên tại Derichs 2023 không quá thành công, năm nay chúng em đã quyết tâm đạt thành tích tốt hơn tại Derichs 2024”, Trường Thăng chia sẻ.

Với quyết tâm cao, các thành viên của CLB QH Panthers đã dành nhiều thời gian thiết kế, lắp ráp và vận hành những chú robot của mình để chuẩn bị cho Derichs 2024. Do giới hạn về kích thước, cân nặng của robot, các bạn trẻ phải thiết kế thật tỉ mỉ, thậm chí tự mày mò học phần mềm solidworks dành cho thiết kế cơ khí thông qua những hướng dẫn trên internet để tạo nên những chú robot đẹp và hiệu quả.

“Mặc dù mùa hè khá bận bịu học tập vì năm nay em và các bạn bước vào năm cuối cấp, nhưng chúng em tranh thủ những lúc rảnh thì ghé sang nhà Minh Phước để cùng làm robot, kiểm tra các cơ cấu, điều chỉnh hiệu năng để đạt được năng suất hoạt động của robot. Có những ngày chúng em tập trung cùng làm từ sáng đến tối khuya, quên cả ăn. Trong quá trình làm cũng gặp nhiều trục trặc như nổ mạch phải khắc phục mất cả ngày, nhưng chúng em vẫn kiên nhẫn với những “người bạn” này”, Trường Thăng cho hay.

Những nỗ lực của các thành viên CLB QH Panthers đã được đền đáp khi những chú robot đã có màn thể hiện xuất sắc với tốc độ và sự chính xác đến bất ngờ để liên tục có những chiến thắng với thời gian dưới 1 phút. Qua đó, giành vị trí nhất bảng D và được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch và chỉ bị loại ở tứ kết do sự cố về kỹ thuật. Dù vậy, màn thể hiện ấn tượng trên đã mang lại cho CLB QH Panthers giải triển vọng tại Derichs 2024. “Đây được xem như sự lột xác, bởi đây mới chỉ là lần thứ 2 CLB QH Panthers tham dự cuộc thi Derichs sau lần đầu tiên vào năm 2023. Năm trước chúng em còn thiếu kinh nghiệm nên không đạt được thành tích tốt. Tại cuộc thi lần này, robot của chúng em được đánh giá là mạnh mẽ và chính xác hơn nhiều so với năm ngoái. Dù phải dừng chân khá tiếc nuối, nhưng chúng em vẫn rất vui vì hành trình của mình”, Hồ Minh Phước, thành viên CLB QH Panthers bộc bạch.

Bài, ảnh: ĐĂNG TRÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa sách đến miền cao

Với mong muốn lan tỏa tấm lòng nhân ái đến với cộng đồng, lan tỏa văn hóa đọc sách đến các em nhỏ ở vùng cao A Lưới, dự án “One book one future” (Một quyển sách – Một tương lai) do các em học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế thực hiện đã giúp năm học mới của các em học sinh tại Trường tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS) Hương Nguyên (huyện A Lưới) thêm vui và ý nghĩa.

Đưa sách đến miền cao
Chọn Huế làm nơi nuôi dưỡng ước mơ

“Huế là vùng đất học, nơi có truyền thống văn hóa đặc sắc; Huế yên bình và nhẹ nhàng như tính cách của em. Em quyết định chọn Đại học Huế làm nơi học tập, để nuôi dưỡng ước mơ hướng tới tương lai”, tân sinh viên Lương Thị Mai Anh chia sẻ.

Chọn Huế làm nơi nuôi dưỡng ước mơ
Tri ân là suối nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, ý chí

Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, những hành động tri ân như suối nguồn nuôi dưỡng tình cảm, tâm hồn, ý chí lớn mạnh, để người lính “quân hàm xanh” càng vững vàng thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trên những nẻo đường biên cương. Đó là chia sẻ của Đại tá Phạm Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh.

Tri ân là suối nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, ý chí
Nuôi dưỡng đam mê, cống hiến cho nghề

Lực lượng trẻ đóng vai trò quan trọng trong làm chủ kỹ thuật hiện đại, nâng cao chất lượng điều trị tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế. Họ còn là đội ngũ kế cận trên hành trình xây dựng, phát triển đơn vị hướng tới ngang tầm khu vực, thế giới…

Nuôi dưỡng đam mê, cống hiến cho nghề
Cô học trò nhỏ đam mê robot

Trần Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 5/1, Trường tiểu học Vĩnh Ninh cùng các đồng đội đã vượt qua các đối thủ khi tranh tài tại cuộc thi robot quốc tế - Global Robotics Games dành cho học sinh tiểu học tại Singapore.

Cô học trò nhỏ đam mê robot
Return to top