ClockChủ Nhật, 14/03/2021 16:43

Lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua hưởng ứng phong trào Chủ nhật xanh

TTH.VN - Đó là hoạt động do Trường tiểu học Trần Quốc Toản (TP. Huế) tổ chức trong ngày 14/3.

Rà soát dự thảo kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trườngBộ trưởng Y tế Argentina từ chức sau báo cáo về cấp thẻ vắc-xin VIPThiếu hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệpTriển khai “Ngày Chủ nhật xanh” theo hướng “1 tháng 1 địa điểm”Bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng sống

Ngoài vận động thể chất, đây là hoạt động để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Tham gia Ngày Chủ nhật xanh có gần 100 giáo viên, cán bộ công nhân viên, phụ huynh và đặc biệt là nhiều em học sinh.

Các thành viên đã đi thuyền SUP và tiến hành nhặt rác, làm sạch hai bên bờ sông Hương đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Dã Viên.

Thông qua hoạt động nhặt rác, không chỉ hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh do UBND tỉnh phát động, các giáo viên còn mong muốn sẽ giáo dục ý thức cho học sinh trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ “lá phổi xanh”. Qua việc trực tiếp làm vệ sinh để bảo vệ sông Hương, các em càng yêu quý thiên nhiên, tự hào về dòng sông nổi tiếng của Huế đã đi vào thi ca, nhạc họa. Không những thế còn giúp các em vận động, rèn luyện thể chất.

Đại diện Trường tiểu học Trần Quốc Toản cho biết, do đảm bảo an toàn cho các học sinh khi làm vệ sinh trên sông nước, nên số lượng phải hạn chế. Trong thời gian đến, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức các đợt làm vệ sinh tiếp theo để mở rộng số lượng học sinh tham gia.

Tin, ảnh: Quang Sang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp

Mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp tỉnh ra đời mới đây được kỳ vọng là “lời giải” cho bài toán tuyển sinh - tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (LĐ).

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp
Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top