ClockThứ Sáu, 10/02/2017 06:26

Giao thông ở Huế đang ngày càng chật

TTH - Dân số ngày càng tăng, lượng xe máy, ô tô cá nhân nhiều, đường sá ít được mở rộng nên hầu hết các con đường ở TP. Huế luôn trong tình cảnh chật chội, nhất là vào giờ cao điểm.

Cảnh tắc nghẽn giờ cao điểm ở đường Ngự Bình mỗi khi có tàu hỏa ngang qua. Ảnh: HA

Tôi sống ở đường Hải Triều, phường An Cựu, TP.Huế. Nếu mỗi buổi sáng không đi làm thật sớm hoặc đi làm về muộn thì e rằng khó có thể đến cơ quan hay về nhà đúng giờ, bởi lưu lượng xe cộ qua lại tại nút giao thông Hùng Vương, Hải Triều, Phan Chu Trinh vào mỗi giờ cao điểm quá đông đúc. Một số tuyến đường khác như Bà Triệu, Ngô Quyền, Bến Nghé, Lê Lợi…cũng đông đúc không kém vào giờ cao điểm đi làm hay tan tầm.

Huế ngày càng chật chội bởi lâu nay, hiện trạng đô thị Huế ít thay đổi, đường nhỏ hẹp, trong lúc đa phần các công sở, trường học, bệnh viện lại nằm ở trung tâm thành phố. Hơn nữa, lượng xe cộ, nhất là ô tô cá nhân tăng vọt khiến việc đi lại thật sự khó khăn. Nhiều cán bộ công chức ở Bệnh viện Trung ương Huế bày tỏ, trước đây, họ thường đi làm bằng ô tô do lượng xe ô tô cá nhân không nhiều nên đi lại khá dễ dàng, nay thì khó, nhất là mỗi lúc đi làm về vào thời điểm buổi trưa hoặc buổi chiều khi mà học sinh các Trường THPT Quốc Học, Hai Bà Trưng bãi học, để lái được xe ô tô ra khỏi cổng bệnh viện thật sự vất vả. Vì vậy, giải pháp tối ưu nhất vẫn là chiếc xe máy. Anh Võ Tuấn Anh, ở đường Phan Chu Trinh cho biết: “Từ ngày mua chiếc ô tô đến nay mấy tháng rồi, song để đi làm bằng ô tô thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Công việc đòi hỏi phải đi đúng giờ, song đi ô tô hướng nào cũng kẹt xe nhất là vào giờ cao điểm. Tôi nghĩ thời gian tới còn kẹt xe nhiều hơn, khi kinh tế ngày càng phát triển, lộ trình cắt giảm thuế ô tô vào năm 2018 từ khu vực ASEAN về Việt Nam đã được công bố từ lâu, người dân sẽ mua xe ô tô nhiều hơn. Mong sao, các cấp chính quyền cần có giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn để giảm tải nạn ùn tắc giao thông ngay từ bây giờ, chứ về lâu dài sẽ gặp khó khăn như ở Hà Nội, hay TP. Hồ Chí Minh hiện nay”.

Nhiều người dân khi nói về tắc đường ở Huế đều tỏ ra đồng cảm: “Trước đây đường sá đi lại ở Huế thật sự rộng rãi, đường vắng, nhưng nay điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, người dân đến Huế làm việc khá đông; các nhà máy dệt may làm ăn được nên lượng công nhân làm việc nhiều; số lượng sinh viên trong và ngoài tỉnh học tại các trường đại học ở Huế cũng lên đến hơn vài chục ngàn người, rồi nào là cán bộ, công chức, học sinh, tiểu thương…đông như vậy thì làm sao mà không tắc đường được. Chúng tôi nghĩ thời gian tới tỉnh cần có lộ trình di chuyển một số công sở, bệnh viện, trường học ra các khu quy hoạch; hạn chế các loại ô tô vào nội đô thành phố, phân luồng giao thông hợp lý, thay đổi chênh lệch giờ làm việc… thì sẽ giải quyết được bài toán kẹt xe”.

Hy vọng trong thời gian tới, tỉnh, thành phố sẽ có những quyết sách hợp lý hơn để giải quyết bài toán chật chội của đô thị Huế.

Tịnh Hân

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

TIN MỚI

Return to top