ClockThứ Ba, 20/11/2012 11:01

Giữ vững đơn vị lá cờ đầu

TTH - Liên tục hai năm 2010 và 2011 được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", năm 2012 được Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu này - đó là thành tích nổi bật của Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) phường An Hoà, TP Huế...

Nằm ở cửa ngõ phía bắc của TP Huế, những năm gần đây tốc độ đô thị hóa ở phường An Hòa diễn ra khá nhanh cùng với nhiều đầu mối giao thông quan trọng lưu thông qua lại trên địa bàn, do đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn (ANCT, TTAT) xã hội tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP và giữ vững danh hiệu đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng, hằng năm Ban CHQS phường tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ phường ra nghị quyết chuyên đề và UBND phường triển khai kế hoạch lãnh đạo công tác QS-QP đạt chất lượng, hiệu quả. Đồng chí Huỳnh Thế, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường cho biết: Ngay từ đầu năm, chúng tôi tiến hành tham mưu cho địa phương tổ chức việc ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP giữa các ban, ngành, đoàn thể trong phường. Trong đó, chú trọng tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân, công tác xây dựng lực lượng; hiện tại lực lượng dân quân (LLDQ) đạt tỷ lệ 1,01% so với dân số.

Lực lượng dân quân phường An Hòa huấn luyện tại thao trường

Xác định nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Ban CHQS phường thường xuyên quan tâm công tác tập huấn đội ngũ cán bộ các cấp, tu sửa và làm mới các mô hình học cụ, thao trường, giáo án bài giảng. Đơn vị tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng và hiệu quả”, huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, lấy thực hành làm trọng. Mặt khác, đơn vị luôn đổi mới phương pháp huấn luyện khi áp dụng cho từng đối tượng khác nhau; kết thúc huấn luyện từng khoa, mục đều kiểm tra đánh giá nghiêm túc và chặt chẽ. Kết quả huấn luyện LLDQ hàng năm đạt 100% yêu cầu, trong đó 75% - 80% khá, giỏi; 100% cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Nhờ đội ngũ cán bộ Ban CHQS phường và LLDQ luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nên hoạt động của LLDQ từng bước đi vào nền nếp, thường xuyên bám sát cơ sở, địa bàn trọng điểm, phối hợp có hiệu quả với các lực lượng giữ gìn ANCT, TTAT xã hội trên địa bàn. Ban CHQS phường duy trì nghiêm túc quân số trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chiến, đặc biệt là trực lụt bão và thiên tai hoả hoạn...

 
Một điểm nổi bật của phường An Hoà trong những năm qua là luôn làm tốt công tác tuyển quân. Ngoài việc phúc tra, đăng ký thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến mọi tầng lớp nhân dân, thông qua 13 tổ dân quân tại chỗ và 13 nhóm an ninh nhân dân ở 13 tổ dân phố, cùng với sự vào cuộc của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh. Do đó, công tác tuyển quân của phường hàng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu trên giao 100% thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ, hiện nay đảng viên trong LLDQ chiếm gần 20%. Đồng chí Nguyễn Văn Đức – Bí thư Đảng uỷ phường An Hoà tâm sự: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP của phường, điều quan trọng nhất là chúng tôi huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ trách nhiệm đối với nhiệm vụ QS-QP cũng như nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban CHQS phường cùng với LLDQ phát huy tốt chức năng nhiệm vụ, xung kích đi đầu trong mọi công tác. Đây là lực lượng nòng cốt quyết định đến việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QS-QP của địa phương.
 
Với những thành tích đạt được, Ban CHQS phường An Hoà đã giữ vững đơn vị dẫn đầu, là một trong những đơn vị điển hình báo cáo kinh nghiệm trong Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV giai đoạn 2009 - 2012.
 
Bài và ảnh: Lê Sáu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Điểm sáng doanh trại xanh

Không gian khang trang, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, xây dựng chính quy, hiện đại xen lẫn với cây xanh được bố trí hợp lý là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến thăm Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Hương Thủy.

Điểm sáng doanh trại xanh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Return to top