ClockChủ Nhật, 24/07/2022 22:14

Hành trình tri ân “Vang vọng khúc khải hoàn” của tuổi trẻ Quân đội và Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Tối 24/7, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Tỉnh Đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ và Ch­ương trình nghệ thuật “Vang vọng khúc khải hoàn” tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế.

Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh-liệt sỹ và tuyên dương Người có côngChủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùngĐoàn lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩDâng hương kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

Lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

Tham dự về phía Trung ương có Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Phùng Quốc tuấn, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Lê văn Vỹ,  Phó Tham mưu Trưởng Quân khu 4.

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể và thành phố.

Chương trình thu hút hơn 1.500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị Quân đội và Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế về tham dự.

Tại nghĩa Liệt sĩ thành phố, các đại biểu đã thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình cầu nguyện quốc thái dân an. Tiếp đó, lần lượt các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm. Sau phút mặc niệm, các đại biểu viếng và thắp hương từng phần mộ liệt sĩ.

Sau lễ dâng hương, chương trình giao lưu nghệ thuật “Vang vọng khúc khải hoàn” được tổ chức như một món quà tri ân sâu sắc bằng ngôn ngữ nghệ thuật, với những ca khúc đi cùng năm tháng, do tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Đoàn Văn công và cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 thể hiện.

Dịp này, Ban Tổ chức Chương trình còn phối hợp với các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh như: Khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 400 lượt người; hỗ trợ xây tặng “Ngôi nhà 100 đồng” (80 triệu đồng/1 ngôi); tặng 220 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng); 220 hộp sữa. Tổng trị giá các phần quà là 750 triệu đồng.

Chương trình như một lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay với các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Đại biểu thỉnh chuông tại Tháp chuông Hòa Bình

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ

Ban Tổ chức chương trình tặng quà cho các gia đình chính sách

Bà Đỗ Thị Tữu (huyện Phong Điền) và Thượng úy Trần Văn À, Phó Đại đội trưởng Phòng không 594, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế được Chương trình hỗ trợ “Ngôi nhà 100 đồng”

Chương trình nghệ thuật thu hút đông đảo khán giả với các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

TIN MỚI

Return to top