ClockThứ Sáu, 14/09/2018 12:24

Hỗ trợ giống bơ booth cho người dân Hồng Thủy

TTH.VN - Việc đưa vào sản xuất giống bơ mới (bơ booth) trên vùng đồi Pa Ay (A Lưới) đang mở ra triển vọng hàng hóa cho nông sản của người dân miền núi Hồng Thủy.

Cấp vaccine, giống cây trồng hỗ trợ 6 địa phương bị bão lũHỗ trợ vật tư, cây, con giống cho 15 hộ nghèo xã Hồng Thủy (A Lưới)

Ngày 14/9, ông Bùi Viết Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy cho biết, Phòng NN&PTNT huyện A Lưới đã hỗ trợ hơn 300 giống cây bơ booth cho các hộ dân sản xuất trên địa bàn.

Hỗ trợ giống bơ mới cho người dân Hồng Thủy

Năm 2018, xã Hồng Thủy đã xây dựng kế hoạch phát triển giống bơ mới- bơ booth trên vùng sản xuất đồi Pa Ay bên cạnh giống bơ truyền thống. Hai hộ dân được chính quyền hỗ trợ kỹ thuật và phân bón để đào hố, ủ phân sẵn và đưa giống cây bơ booth về trồng thử nghiệm với hơn 300 cây trên diện tích 1,5 ha.

Việc đưa vào trồng thử nghiệm giống bơ mới, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt và có khả năng ra trái trái vụ đang mở ra triển vọng hàng hóa cho loại nông sản này.

Ông Dũng cho biết thêm, bơ boot là giống cây ít sâu bệnh, theo tính toán cho năng suất cao gấp hơn 1,5 lần giống bơ truyền thống đang trồng tại địa phương. Bơ boot cho trái ít sượng, ít thối và có cơm khô và dẻo hơn so với giống bơ bình thường.

Vùng đồi Pa Ay có thổ nhưỡng phù hợp với phát triển cây bơ. Quá trình thử nghiệm thành công, địa phương sẽ nhân rộng diện tích, thành lập HTX, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo đầu ra cho loại nông sản này.

Được biết, vùng đồi Pa Ay hiện nay, xã Hồng Thủy đã phát triển trên 1.200 cây bơ truyền thống; trong đó năm 2018 đã có hơn 200 cây cho khai thác với sản lượng đạt 2 tấn.

Tin, ảnh: Hà Nguyên- Hồ Tá

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh
Return to top