ClockChủ Nhật, 02/04/2017 08:46

Hơn 53% thuốc trừ sâu nhập khẩu từ Trung Quốc

Theo số liệu mới nhất được Bộ NNPTNT đưa ra, có tới hơn 53% thuốc bảo vệ thực vật được nhập khẩu vào nước ta có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Có tới hơn một nửa số thuốc bảo vệ thực vật được nhập khẩu từ Trung Quốc

Số liệu báo cáo mới nhất của Bộ NNPTNT cho thấy, ước giá trị nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật trong tháng 3.2017 đạt 58 triệu USD, nâng giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 3 tháng đầu năm 2017 đạt 183 triệu USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong số này, nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 2 tháng đầu năm 2017 chủ yếu là từ Trung Quốc chiếm tới 53,1% tổng giá trị của mặt hàng này. Trong 2 tháng đầu năm 2017, giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu chỉ tăng tại 4 thị trường là Trung Quốc, Ấn Độ, Đức và Thái Lan với giá trị tăng lần lượt là 29,4%, 34,5%, 34,5% và 16,6%.

Các thị trường khác giá trị nhập khẩu đều giảm trong đó thị trường có giá trị nhập khẩu giảm mạnh nhất là thị trường Malaixia, so với cùng kỳ năm 2016 giá trị nhập khẩu của thị trường này giảm 44,6%.

Trong năm 2016, kim ngạch nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật từ Trung Quốc cũng chiếm 47,1% trong tổng số 736 triệu USD.

Theo Dân việt

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

TIN MỚI

Return to top