ClockThứ Bảy, 15/10/2022 10:38

Huế, Hương Thủy, Phú Lộc kiến nghị xây dựng Đền tưởng niệm” ở Bàu Bàng - Hóc Mụ Bồi

Mũi Hưng - Hải: Nơi có gần 200 cán bộ, chiến sĩ hy sinh - kỳ 2: Đề nghị xây đền tưởng niệmLão thành cách mạng kiến nghị nên nghiên cứu lập đền tưởng niệm

Sau khi nhận được Thư kiến nghị của ông Võ Nguyên Quảng (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh) về việc đề nghị xây dựng đền tưởng niệm để tri ân các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại Hóc Mụ Bồi xã Hưng Lộc, mới đây, tại trụ sở UBND xã Lộc Bổn, Thành ủy Huế phối hợp với Huyện ủy Phú Lộc và Thị ủy Hương Thủy đồng tổ chức cuộc họp liên quan đến nội dung nêu trên. Cùng dự có đại diện Sở Văn hóa & Thể thao, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế.

Được mời phát biểu, ông Võ Nguyên Quảng xúc động ôn lại những tháng năm oanh liệt của quân và dân ta diễn ra trên địa bàn hai xã: Hưng Lộc (ngày nay là Lộc Bổn, Phú Lộc) và Hải Thủy (ngày nay là xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy), trong chiến tranh thuộc huyện Hương Thủy - Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Huế cho đến giữa năm 1971.

Ông Võ Nguyên Quảng khẳng định, trong chiến tranh nhờ có lực lượng đảng viên bám trụ địa bàn tổ chức, vận động Nhân dân nên Hưng Lộc là nơi cung cấp lương thực nhiều nhất cho hậu cứ. Có những đêm ta tổ chức hàng trăm cán bộ, chiến sĩ về thu mua và có đêm ta hy sinh đến 20 đồng chí.

Là nhân chứng, ông Lê Hữu Tòng, nguyên Huyện đội phó Huyện đội Hương Thủy trình bày thêm, trước khi chuyển về huyện đội, ông là cán bộ của Tiểu đoàn Đặc công Thành đội Huế - Chị Thừa 1. Sau Xuân 1968, đơn vị ông đã bám địa bàn Hưng Lộc để thu mua lương thực. Quân Giải phóng bám ở hậu cứ Hương Thủy nếu không có An Nông 1, An Nông 2 (xã Hưng Lộc) cung cấp lương thực thì chắc chắn chết đói...

Sau khi nghe ý kiến của Bí thư Huyện ủy Phú Lộc Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Thị ủy Hương Thủy Lê Ngọc Sơn và ý kiến của Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Nguyễn Thiên Bình và nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ; ông Phan Thiên Định, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế kết luận: Thành ủy Huế làm Tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh về chủ trương cho phép xây dựng đền tưởng niệm tại khu vực Bàu Bàng - Hóc Mụ Bồi (thôn Hòa Vang, xã Lộc Bổn hiện nay) và đề nghị giao trách nhiệm cho huyện Phú Lộc lập hồ sơ. Thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang phối hợp thực hiện.

Để có cơ sở làm hồ sơ di tích, đề nghị Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội thảo; dự kiến diễn ra trong tháng 11/2022.

Dịp này, các đại biểu đã khảo sát khu vực Bàu Bàng - Hóc Mụ Bồi - nơi dự kiến sẽ xin phép để xây dựng đền tưởng niệm.

Phạm Hữu Thu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào

TIN MỚI

Return to top