ClockThứ Hai, 03/08/2020 18:23

Hương Trà: Cần tăng cường cơ sở vật chất tại chốt kiểm tra y tế

TTH.VN - Là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TX. Hương Trà trưa 3/8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm tra y tế qua địa bàn Hương Văn ngày 3/8

Tại chốt kiểm soát y tế số 2 qua địa bàn phường Hương Văn, lãnh đạo Trung tâm Y tế Hương Trà thông tin nhanh về những thuận lợi, khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã nói chung và chốt số 2 nói riêng. Trong đó kiến nghị với lãnh đạo tỉnh, thị xã cần quan tâm bố trí khu cách ly riêng khi kiểm tra, phát hiện các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, các trường hợp F1, F2 qua chốt kiểm soát y tế để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại đây. Đồng thời, lắp đặt buồng vệ sinh công cộng và quan tâm công tác môi trường, thu gom rác thải tại chốt.

Qua nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần tham gia phòng chống dịch Covid-19 của cả hệ thống chính trị địa phương, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ lâu dài, vì vậy, đề nghị UBND thị xã cần tăng cường thêm cơ sở vật chất tại chốt kiểm soát y tế nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả trong điều kiện thời tiết nắng nóng cũng như mưa bão. Đầu tư các thiết bị y tế cần thiết để đảm bảo an toàn sức khoẻ, tránh tình trạng lây nhiễm cho các bác sĩ, nhân viên y tế và lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt. Triển khai thực hiện ngay việc bố trí một khu cách ly riêng dành cho các trường hợp nghi nhiễm, các trường hợp F1, F2.

Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà Hà Văn Tuấn (thứ 2 từ phải qua) đến động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt số 2

Ngoài ra, ông Phan Thiên Định cũng yêu cầu địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân khai báo y tế, việc khai báo y tế phải cập nhật thường xuyên, liên tục. “Khi chúng ta thực hiện kê khai y tế tốt, xác định dịch tễ tốt sẽ góp phần quan trọng cho việc khoanh vùng xử lý dịch bệnh”, ông Định nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương cấp huyện cần rà soát lại để xây dựng nhiều loại kịch bản cho từng tình huống, trong đó có kịch bản ứng phó khi phát hiện đối tượng F0. Đồng thời, Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong phòng chống dịch của chính quyền địa phương.

*Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TX. Hương Trà Hà Văn Tuấn cùng các đoàn thể chính trị- xã hội đã đến thăm, tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra y tế số 2.

Tin, ảnh: Liên Minh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp

Sau khi Quy hoạch chung tỉnh Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TX. Hương Trà ưu tiên xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, các cụm công nghiệp (CCN); chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm hình thành các CCN trên địa bàn.

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp
Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

TIN MỚI

Return to top