ClockThứ Bảy, 20/04/2019 18:21

Khai mạc hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XI

TTH.VN - Sáng 20/4, Hội Địa lý Việt Nam phối hợp Trường đại học (ĐH) Khoa học, ĐH Huế tổ chức hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XI – năm 2019 với chủ đề “Khoa học địa lý Việt Nam phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trường ĐH Khoa học Huế khai giảng lớp nghiên cứu sinh và cao học 2018Hội thảo khoa học chào mừng 60 năm thành lập Trường ĐHKH Huế73 tham luận tại hội thảo khoa học 30 năm đổi mới ở Việt Nam

Nhiều đại biểu, nhà khoa học tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung cho rằng đây là sự kiện khoa học có nhiều ý nghĩa, diễn ra trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc tổ chức hội nghị khoa học này có nhiệm vụ tổng kết và đánh giá những kết quả nghiên cứu, đào tạo đạt được của khoa học địa lý trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới giáo dục và đưa khoa học địa lý Việt Nam hội nhập sâu rộng với khoa học địa lý ở khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung cũng mong muốn các nhà khoa học quan tâm nhiều hơn nữa đến những nghiên cứu về khoa học địa lý, tài nguyên và môi trường gắn với nhu cầu thực tiễn tại địa phương.

Hội nghị gồm phiên toàn thể và báo cáo tại 4 tiểu ban: Địa lý tự nhiên, tài nguyên và môi trường; Địa lý kinh tế - xã hội, nhân văn và du lịch; Bản đồ, viễn thám, GIS và ứng dụng công nghệ; Giáo dục và đào tạo địa lý.

Tại hội nghị, các đại biểu trình bày nhiều nội dung báo cáo khoa học: Địa lý, thông tin địa không gian trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đa tai biến chi tiết đến cấp xã ở vùng núi Tây Bắc trên cơ sở tích hợp địa thông tin và công nghệ đa phương tiện; Nền tảng ArcGIS trong cách mạng công nghiệp 4.0…

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao 12 giải thưởng tại cuộc thi Hue-ICT Challenge

Sau hơn 6 tháng phát động và triển khai, cuộc thi Hue-ICT Challenge 2022 đã chính thức khép lại với lễ tổng kết cuộc thi và trao giải phần thi sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin (CNTT) dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học (ĐH), diễn ra sáng 16/7. Đến dự buổi lễ có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Trao 12 giải thưởng tại cuộc thi Hue-ICT Challenge
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Khoa học Huế từ 24-28 điểm

Thông tin trên được lãnh đạo Trường đại học (ĐH) Khoa học, ĐH Huế chia sẻ với Thừa Thiên Huế Online vào tối 14/6 sau khi Hội đồng tuyển sinh của nhà trường họp xét kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) chuyên Khoa học Huế trực thuộc trường.

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Khoa học Huế từ 24-28 điểm
Return to top