ClockThứ Năm, 26/05/2022 13:45

Đầu tư homestay ở vùng ven biển, đầm phá

TTH - Gia đình ông Lê Bá Trung ở xã Vinh Thanh (Phú Vang) là hộ đang đầu tư bài bản để xây dựng homestay quy mô, thực hiện mô hình homestay tại các xã ven biển, đầm phá, góp phần phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Đón mùa du lịch biểnĐẩy nhanh tiến độ thi công các hạ tầng bãi tắm để đón khách

Homestay của gia đình ông Lê Bá Trung đang trong quá trình hoàn thiện, đưa vào hoạt động

Trên khu đất của gia đình rộng 5 nghìn mét vuông, homestay vừa hiện đại vừa thân thiện với môi trường đã thành “hình hài”. Ngôi nhà hai tầng gần như hoàn tất với dãy phòng chính gồm 9 phòng (sau này sẽ xây dựng thêm vài dãy phụ bên cạnh khoảng 20 - 25 phòng), công trình phụ, các thiết bị, khu vực bếp, khu vực ăn sáng và khu vực sinh hoạt chung cho khách. Bể bơi chứa 120 khối nước đảm bảo 2 công năng, phục vụ sinh hoạt của khách, vừa để phục vụ phòng cháy, chữa cháy, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hơn 100 cây dừa, mận, cóc, xoài, ổi, mít thái đã được trồng trong khuôn viên homestay. 40 cây cau ăn trái đã được đặt, chuẩn bị đưa về trồng.

Phát triển dịch vụ du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Vinh Thanh nói riêng và của huyện Phú Vang nói chung. “Nắm bắt” điều đó, gia đình ông Lê Bá Trung quyết định “làm” homestay. Cùng với thuận lợi về quỹ đất, tài chính, con gái của vợ chồng ông Trung, là chị Lê Thị Anh Thi đang làm quản lý cho một homestay lớn ở TP. Huế, có nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Do đó, cả gia đình ông Trung đầu tư tiền bạc, tâm trí, công sức, để xây dựng một homestay tiện nghi, hấp dẫn du khách, phát triển kinh tế gia đình, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Chị Lê Thị Anh Thi cho biết, gia đình đã đầu tư hơn 4 tỷ đồng, đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện đầu tư để khoảng đầu năm 2022 đưa homestay vào hoạt động. Theo đó, trong khuôn viên homestay, gia đình tiếp tục trồng nhiều loại cây ăn trái, như vú sữa, xoài, vả, khế.... "Chúng tôi sẽ mua cây lớn về trồng, để có ngay bóng mát, tạo mảng xanh, thân thiện với môi trường, đồng thời bố trí các diện tích đất trồng rau theo mùa, đảm bảo cung cấp tại chỗ khi khách có như cầu trải nghiệm chế biến các món ăn bằng các thứ rau, trái tươi ngon hái ngay trong vườn”. Chị Anh Thi cho biết, đã từng đến tham quan mô hình vườn rau quế tại tỉnh Quảng Nam, được du khách, nhất là khách nước ngoài rất thích thú. Gia đình chị cũng sẽ thực hiện một vườn rau (với loại rau quen thuộc của địa phương) tại homesay để khách check in, lưu giữ kỷ niệm.

Theo chị Lê Thị Anh Thi, sau khi homestay của gia đình đi vào hoạt động, với sự hợp tác lâu dài, homestay tại TP. Huế (nơi chị Thi đang làm quản lý), khách sẽ được giới thiệu và đưa về Vinh Thanh để trải nghiệm tắm biển, kéo lưới trên đầm phá, đi chợ chiều Vinh Thanh, tự tay nấu nướng những món ăn địa phương từ thủy hải sản tươi ngon và thăm thú “thành phố lăng” ở An Bằng (Vinh An); thăm chùa Túy Vân đậm vẻ hoang sơ cổ kính ở Vinh Hiền (Phú Lộc).

Nằm trong diện được hỗ trợ về phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng, mô hình homestay của gia đình ông Lê Bá Trung đã được phê duyệt 100 triệu đồng để hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, trong đó 70% là nguồn kinh phí của tỉnh; 30% là nguồn kinh phí của huyện và xã hội hóa.

Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Phú Vang - ông Lê Thái Tuấn cho biết, ngoài các homestay trên địa bàn xã Phú An, đã đi vào hoạt động để phục vụ khách du lịch đến trải nghiệm đầm phá, hiện mô hình homestay đang được người dân các xã ven biển Vinh Thanh, Vinh An hướng tới, đầu tư, cùng với địa phương phát triển dịch vụ du lịch, phát triển kinh tế. Ông Phạm Phụng, Chủ tịch UBND xã Vinh Thanh thông tin, có 5 hộ gia đình trên địa bàn xã đã được phê duyệt nguồn kinh phí 100 triệu đồng mỗi hộ để hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

Bài, ảnh: Duy Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 2 nghìn tỷ USD hỗ trợ đầu tư trực tiếp cho năng lượng sạch toàn cầu

Báo cáo mới nhất do Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố cho hay, sự hỗ trợ và các chính sách ưu đãi của chính phủ đối với những công nghệ năng lượng sạch đã đạt đến mức cao mới, khi các nhà hoạch định chính sách tập trung trở lại vào an ninh năng lượng sau nhiều cuộc khủng hoảng trong những năm gần đây.

Gần 2 nghìn tỷ USD hỗ trợ đầu tư trực tiếp cho năng lượng sạch toàn cầu
ASEAN hướng đến tăng cường thương mại và đầu tư ngoài khối

Tờ Asia News Network ngày 26/9 cho hay, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Lào, ông Malaythong Kommasith đang kỳ vọng, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua hợp tác kinh tế mới.

ASEAN hướng đến tăng cường thương mại và đầu tư ngoài khối
Lấy ý kiến quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch Phú Diên

Chiều 18/9, ông Trần Gia Công - TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Vang chủ trì Hội nghị Huyện ủy phiên họp bất thường nhằm lấy ý kiến quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch Phú Diên và kế hoạch Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lấy ý kiến quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch Phú Diên
Xã Vinh Xuân đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam

Ngày 18/9, UBND xã Vinh Xuân (Phú Vang) tổ chức lễ đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh - Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Đặng Huy Huỳnh - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản.

Xã Vinh Xuân đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam

TIN MỚI

Return to top