ClockThứ Tư, 05/06/2024 16:36

Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững

TTH.VN - Đó là nội dung được trao đổi thảo luận tại hội thảo “Giải pháp dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững Trung Trường Sơn” do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) phối hợp với WWF-Việt Nam tổ chức tại TP. Huế vào ngày 5/6. Tham dự có lãnh đạo Cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) các sở ban, ngành đơn vị liên quan của 4 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam.

Phủ bạt chống nắng, giữ ẩm, trừ cỏ dại cho rừng mới trồng Bảo vệ “lá phổi xanh” Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

Các đại biểu tham gia hội thảo ngày 5/6 tại TP. Huế

Theo WWF, khu vực Trung Trường Sơn là một bể chứa các-bon tự nhiên và nổi tiếng với độ đa dạng sinh học giàu có và độc đáo. Độ che phủ rừng trong khu vực là từ 47- 68%, với hơn 2,3 triệu ha rừng tự nhiên. Đây là ngôi nhà của nhiều loài động vật đặc hữu và quý hiếm, bao gồm Sao la, Mang lớn, Mang Trường Sơn...

Hội thảo đã giới thiệu về sáng kiến “Chương trình khởi tạo các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) và phương thức tiếp cận của WWF toàn cầu và ở Trung Trương Sơn (Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam); những chia sẻ kinh nghiệm của hội thảo quốc gia “Huy động nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận tự nhiên tại vùng đồng bằng sông Cửu Long; Chiến lược phát triển Trung Trường Sơn của WWF với các giải pháp dựa vào tự nhiên… Qua đây để trưng cầu ý kiến từ các cơ quan, đơn vị liên quan để đóng góp cho Chiến lược phát triển Trung Trường Sơn theo các giải pháp thuận tự nhiên trong 10 năm đến (2025-2035) không ngoài mục đích bảo vệ, phục hồi và tăng cường quản lý rừng…

Đại diện các đơn vị tham gia ý kiến tại hội thảo 

Đại diện WWF-Việt Nam, ông Thibault Ledecq, Giám đốc Bảo tồn cho rằng, hội thảo là cơ hội tốt để các bên trao đổi và xây dựng những bước đi vững chắc cho NbS (giải pháp dựa vào thiên nhiên), một nền tảng cần thiết cho sự phát triển bền vững của cảnh quan Trung Trường Sơn trong tương lai. WWF sẽ hợp tác với các bên liên quan để phát triển các mô hình NbS phù hợp và toàn diện không chỉ cho ngành lâm nghiệp mà còn tiếp tục nghiên cứu tiềm năng ở các khu vực ven biển, đầm phá và vùng đất ngập nước; đồng thời huy động các nguồn lực tài chính để thực hiện chương trình NbS hiệu quả trên quy mô lớn.

Tin, ảnh: SONG MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vận dụng các thiết chế thúc đẩy phát triển công nghệ số

Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 và chuyển đổi số đang là cơ hội vàng thúc đẩy phát triển các ngành nghề, lĩnh vực và kinh tế - xã hội của địa phương. Để tận dụng những lợi thế tốt nhất, tỉnh đã và đang tập trung đầu tư, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật cho công nghệ thông tin (CNTT).

Vận dụng các thiết chế thúc đẩy phát triển công nghệ số
Vinh danh các tác phẩm chính luận xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tối 20/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư.

Vinh danh các tác phẩm chính luận xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Triển khai các giải pháp góp phần thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn

Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21/9/2024. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Bộ đã và đang thực hiện 5 giải pháp để góp phần thực hiện thành công Chiến lược này.

Triển khai các giải pháp góp phần thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn

TIN MỚI

Return to top