ClockThứ Ba, 16/04/2024 06:53

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

TTH - Tiếp tục phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, TP. Huế triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển toàn diện và đồng bộ các hoạt động quản lý, bảo vệ, trồng rừng, khai thác, chế biến lâm sản... trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Phân luồng giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho học sinh

 Tăng cường công tác thu gom và xử lý thực bì PCCCR

Quản lý và bảo vệ rừng

Thành phố Huế có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 8.373ha, được phân bổ trên địa bàn 16 xã, phường, bao gồm diện tích rừng hơn 7.918ha, diện tích đất lâm nghiệp hơn 455ha; độ che phủ rừng 26,22%. Công tác phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn thành phố ngày càng khó khăn, áp lực với việc phát triển dân sinh kinh tế, các dự án, các tuyến đường... ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp cùng với các hình thái thời tiết cực đoan ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Mặc khác, một số chủ rừng chưa thực sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR), PCCCR; một số diện tích rừng thông nằm sát khu vực dân cư nên nguy cơ cháy rất cao.

Cùng với công tác QLBVR, PCCCR luôn được các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố chú trọng và triển khai thường xuyên, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động vào mùa nắng nóng, tăng cường kiểm soát nguồn lửa gây cháy rừng, trong đó có việc xác minh thông tin báo cháy trên Hue-S, xây dựng quy trình thực hiện, đảm bảo tính kịp thời, chính xác vị trí, địa điểm phát cháy ngay từ ban đầu, làm cơ sở cho việc huy động lực lượng, phương tiện cũng như cách thức chữa cháy nhằm nhanh chóng dập tắt đám cháy. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm thường xuyên bám cơ sở, tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra, trực phòng cháy tại hiện trường trong những ngày nắng nóng cao điểm, ngày rằm, dịp lễ, tết… nhằm ngăn chặn việc sử dụng lửa bất cẩn trong các hoạt động thắp hương viếng mộ, đốt vàng mã tại các khu vực có nguy cơ cháy cao, như núi Ngự Bình, Tam Thai, Thiên Thai, Chín Hầm, Động Tranh, Vọng Cảnh; phối hợp với các chủ rừng, chính quyền địa phương có rừng thông tổ chức phát dọn thực bì, giảm vật liệu cháy tại các diện tích rừng thông dễ cháy nhằm hạn chế thấp nhất việc cháy rừng xảy ra.

Trong năm 2023, do thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài nên đã xảy ra 27 vụ cháy rừng. Song, nhờ công tác huy động, phối hợp lực lượng tham gia chữa cháy có nhiều đổi mới, việc xác minh đúng vị trí và đặc điểm địa hình của các điểm phát cháy góp phần cho xe cảnh sát PCCC có thể tiếp cận và luôn được hỗ trợ kịp thời, qua đó đẩy nhanh việc dập tắt đám cháy, hạn chế thiệt hại do cháy rừng với diện tích cháy là 18,38ha, thiệt hại về rừng 3,67ha.

Bên cạnh QLBVR, công tác bảo tồn thiên nhiên cũng được Hạt Kiểm lâm thành phố chú trọng, trong đó việc quản lý trại nuôi động vật rừng; tiếp nhận, cứu hộ động vật rừng thường xuyên triển khai. Năm 2023, đơn vị đã tiếp nhận 35 vụ với 44 cá thể động vật hoang dã do 34 cá nhân và 1 tổ chức tự nguyện giao nộp. Căn cứ vào đặc điểm sinh thái và môi trường sống của từng loài, Hạt Kiểm lâm thành phố phối hợp với Vườn Quốc gia Bạch Mã, Khu Bảo tồn Sao La và Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền thả các cá thể nói trên về đúng với môi trường tự nhiên.

Phát triển lâm nghiệp bền vững

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP. Huế, ông Lê Nhân Đức, năm 2024 dự đoán có khả năng nắng nóng kéo dài trên nền nhiệt độ cao dẫn đến nguy cơ cháy rừng lớn, trong khi một số diện tích rừng thông đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn thành phố nằm xen kẽ giữa các khu vực dân cư, nghĩa trang, nguy cơ cháy rừng luôn rất cao nên TP. Huế tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác QLBVR. Mặt khác, bên cạnh nhu cầu về xây dựng nhà cửa, chế biến lâm sản thì buôn bán động thực vật rừng trái phép ngày càng tinh vi, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều cơ quan chức năng trong công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm và sự chủ động, quyết liệt hơn trong công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là giám sát của chính quyền địa phương đối với các hoạt động chuyển đổi trái phép đất rừng, kinh doanh, chế biến lâm sản, buôn bán động thực vật rừng trái phép trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố tổ chức các lực lượng bảo vệ rừng, không để xảy ra các điểm nóng phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái pháp luật nhằm bảo vệ tốt tài nguyên rừng trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời; bảo vệ tốt các loài động vật hoang dã trên địa bàn. Trong đó, phối hợp giữa các lực lượng công an, dân quân tự vệ với kiểm lâm địa bàn kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực QLBVR và PCCCR.

Nhiệm vụ quan trọng nữa đó là thực hiện các hoạt động ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp tại địa phương, tăng cường quản lý các đối tượng khai thác xâm hại tài nguyên rừng; giám sát hoạt động các chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn được giao rừng để quản lý, bảo vệ, nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý rừng của các chủ rừng. Đồng thời, tăng cường giám sát việc sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, phối hợp chặt chẽ với phòng tài nguyên môi trường, UBND các phường, xã, các phòng ban liên quan hướng dẫn, tham mưu các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp đối với các dự án trên địa bàn nhằm thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Bài, ảnh: Khánh Thư
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển

Với nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, hoạt động đối ngoại của Thừa Thiên Huế góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế, hình ảnh Cố đô Huế trên trường quốc tế.

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển
Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững

Các dự án (DA) nâng cấp hậu cần nghề cá, chỉnh trị cửa biển đã và đang triển khai góp phần quan trọng vào giảm thiểu bồi lắng, xâm thực cửa biển, đảm bảo giao thông đường thủy, nâng cao hiệu suất khai thác của cảng cá và khu neo đậu, tránh trú bão ở các địa phương.

Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững
Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Return to top