ClockThứ Hai, 14/08/2023 10:59

Giúp dân thoát nghèo & làm giàu

TTH - Tính riêng ba năm qua, nhờ thi đua thực hiện phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều hội viên nông dân tiếp tục đầu tư thâm canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, mở thêm ngành nghề mới... mang lại hiệu quả kinh tế.

Hướng đi mới để giảm nghèo bền vững Trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo xã biên giớiNhân rộng những mô hình thoát nghèo bền vững

leftcenterrightdel
Mô hình trồng sen cho thu nhập khá. Ảnh: H. Triều 

Đánh giá của Hội Nông dân tỉnh cho thấy, năng suất cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh liên tục được tăng lên qua các năm, nhiều ngành nghề mới trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông, lâm, thủy hải sản, kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh. Nhiều hộ nông dân đa dạng hóa ngành nghề, từng bước sản xuất theo hướng hàng hóa, các sản phẩm OCOP, nhiều hộ gia đình đã chuyển sang phát triển kinh tế gia trại, trang trại và đạt hiệu quả cao.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của nông dân có nhiều chuyển biến phải kể đến phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Ba năm qua, mặc dù có nhiều thiên tai, dịch bệnh; đặc biệt là đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, đời sống và sản xuất của nông dân, song phong trào vẫn tiếp tục được giữ vững và phát triển mạnh.

Số lượng hội viên, nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh doanh giỏi năm sau cao hơn năm trước. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều gương điền hình như chị Mai Thị Hợp, Giám đốc HTX Thổ cẩm A Lưới đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất giỏi cấp Trung ương” được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022. Ông Trương Duy Hòa là nông dân sản xuất giỏi cấp Trung ương, đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2021 và danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2022... Cùng với đó là hàng chục ngàn “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “gia đình nông dân văn hóa”, nhiều tập thể cơ sở, chi, tổ hội đạt danh hiệu “vững mạnh”...

Phong trào đã xây dựng nhiều mô hình SXKD giỏi đa dạng, hiệu quả kinh tế cao và ngày càng có nhiều chuỗi sản phẩm nông sản giá trị cao được hình thành và nhân rộng, tạo sự lan tỏa mạnh ở địa bàn nông thôn. Điển hình như mô hình trồng sen đã phát triển diện tích lên hàng trăm ha theo kế hoạch của tỉnh, năng suất chất lượng của các giống sen đều tăng, thu nhập từ trồng sen Huế cao gấp 5-6 lần trồng lúa. Hội Nông dân tỉnh đã đăng ký Nhãn hiệu tập thể “Sen Huế” cho 100 thành viên tham gia.

Hội Nông dân huyện A Lưới chủ động vận động hội viên nông dân phát triển đàn bò vàng (bò bản địa) chất lượng cao, đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận Nhãn hiệu tập thể thịt bò vàng A Lưới. Nhiều nhãn hiệu tập thể khác được Hội Nông dân các huyện Phong Điền, Phú Lộc đăng ký, giúp hội viên nông dân xây dựng thương hiệu riêng cho các sản phẩm của mình và từng bước tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị.

Một trong những điểm nhấn của phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi là từ năm 2021, Hội Nông dân tỉnh có chủ trương thành lập câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội đã thành lập được 42 câu lạc bộ, trong đó 1 câu lạc bộ sản xuất kinh, doanh giỏi cấp tỉnh, 3 câu lạc bộ cấp huyện và 38 câu lạc bộ cấp cơ sở. Thành viên câu lạc bộ đều là những người làm kinh tế giỏi có thu nhập cao. Câu lạc bộ là nơi giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong SXKD, kết nối tiêu thụ, sản xuất theo chuỗi giá trị... Cùng với thành lập câu lạc bộ SXKD giỏi, HND tỉnh vận động nông dân tham gia và thành lập 57 tổ hợp tác và vận động thành lập 6 hợp tác xã. HND tỉnh hỗ trợ xây dựng 91 mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả; chủ động tổ chức 20 lớp đào tạo nghề cho 508 lao động nông thôn, vận động 3.107 lao động tham gia học nghề, giải quyết việc làm cho gần 1.500 lao động; tập huấn khoa học, kỹ thuật cho hơn 38.500 lượt hội viên nông dân tham gia.

Việc xây dựng hàng trăm mô hình sản xuất giỏi với tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân giỏi với các hộ nông dân nghèo đã trở thành nề nếp trong sản xuất và đời sống văn hóa của cộng đồng nông thôn. Các hộ nông dân SXKD giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 21.190 lao động. HND các cấp vận động hơn 9,04 tỷ đồng giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn trong cuộc sống; vận động giúp đỡ 18.022 ngày công; vận động hỗ trợ về vật tư, cây, con giống (trị giá hơn 11,3 tỷ đồng) cho hơn 1.624 lượt hộ nông dân nghèo tham gia phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Nhiều mô hình giảm nghèo do Trung ương HND Việt Nam đầu tư đã phát huy hiệu quả tốt, như mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại Nam Đông, A Lưới, mô hình trồng chuối già lùn tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới...

Tính riêng 3 năm qua, toàn tỉnh có 171.446 lượt hộ đăng ký thi đua SXKD giỏi và có hơn 94.494 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Trong đó, có 71.892 hộ đạt tiêu chí cấp cơ sở, chiếm 76%; 18.693 hộ đạt tiêu chí cấp huyện, chiếm 19,74 %; 3.666 hộ đạt tiêu chí cấp tỉnh, chiếm 3,9% và có 243 hộ đạt tiêu chí cấp Trung ương, chiếm 0,26%.
Quang Hòa
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ để hòa nhập

Những năm qua, các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội nói chung và đối với người khuyết tật (NKT) nói riêng trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt, tạo điều kiện cho NKT vượt qua khó khăn, trở ngại để vươn lên sống độc lập, hoà nhập với cộng đồng.

Giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ để hòa nhập
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Thoát nghèo, làm giàu từ mô hình mới

Từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, trên địa bàn huyện Nam Đông xuất hiện nhiều hội viên, nông dân (HVND) thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng từ các mô hình chăn nuôi, trồng trọt mới.

Thoát nghèo, làm giàu từ mô hình mới
Trốn lệnh truy nã, khó thoát

Tưởng chừng sau nhiều năm lẩn trốn lệnh truy nã, cơ quan chức năng sẽ “quên”. Thế nhưng, các đối tượng đã bị lực lượng công an nhanh chóng phát hiện, bắt giữ khi tìm cách trở về địa phương.

Trốn lệnh truy nã, khó thoát
Return to top