ClockThứ Bảy, 20/03/2021 10:09

Học sinh Hương Thủy thi nghiên cứu, sáng tạo

TTH.VN - Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng TX. Hương Thủy lần VI – 2021 diễn ra sáng 20/4, thu hút 55 đề tài của 119 lượt thí sinh đến từ 25 trường THPT, THCS và TH trên địa bàn thị xã tham dự.

Gặp các “nhà khoa học” nhíNhiều đề tài mới, sáng tạo tại cuộc thi khoa học kỹ thuật TX. Hương Thuỷ

Nhiều sản phẩm, mô hình tại cuộc thi mang tính thực tiễn cao

Các đề tài tham dự thuộc 5 lĩnh vực: bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế; phần mềm Tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; đồ dùng dành cho học tập; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

Với các sản phẩm, mô hình, như: thiết bị cảnh báo thiên tai 3 trong 1 dùng công nghệ IoT; nhà phao thông minh chống lũ sử dụng năng lượng mặt trời; hệ thống nhận dạng đối tượng nhiễm, nghi nhiễm COVID - 19…, các thí sinh cho thấy khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết bài toán thực tiễn trong đời sống cũng như tiềm năng, tư duy của mình trong nghiên cứu sáng tạo khoa học.

Ông Ngô Văn Vinh – Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy đánh giá, bên cạnh nâng cao số lượng (năm 2020 là 92 lượt thí sinh và 43 đề tài) và xuất hiện thí sinh mới chỉ học lớp 1 (em Thân Bá Trường Phúc, lớp 1/1 Trường TH Cư Chánh (xã Thủy Bằng), cuộc thi năm nay có nhiều đề tài mang tính thực tiễn cao, nhiều giải pháp hay thể hiện được tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao, hứa hẹn có nhiều sản phẩm, mô hình chất lượng tốt đủ sức tranh tài tại Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng cấp tỉnh lần thứ  14 – 2021 sắp tới.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp

Mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp tỉnh ra đời mới đây được kỳ vọng là “lời giải” cho bài toán tuyển sinh - tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (LĐ).

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top