ClockThứ Hai, 25/05/2020 14:16

iOS 13.5 vừa ra mắt đã bị bẻ khóa

Một công cụ mới của nhóm hack Unc0ver có thể bẻ khóa iOS 13.5 - phiên bản mới nhất vừa được phát hành của hệ điều hành di động từ Apple.

Apple phát hành iOS 12.4.1 ngăn 'bẻ khóa' iPhoneCông cụ Jailbreak iOS 9.3.2 sẽ ra mắt vào tuần sau?

Công cụ jailbreak iOS 13.5 đã chính thức có mặt

Theo The Verge, nhóm này cho biết bản bẻ khóa hoạt động trên iOS 11 trở lên được xây dựng dựa trên lỗ hổng zero-day, không làm hao pin của thiết bị và không ảnh hưởng đến việc sử dụng các dịch vụ của Apple hoặc làm suy yếu bảo mật sandbox của iOS.

Nhà phát triển chính của Unc0ver nói bản bẻ khóa bổ sung các ngoại lệ cho các quy tắc hiện có và cho phép đọc các tập tin bẻ khóa mới và các phần của hệ thống tập tin không chứa dữ liệu người dùng. Công cụ bẻ khóa không phải là nguồn mở và nhóm không cho biết lỗ hổng nào trong iOS đã được khai thác để xây dựng công cụ.

Được biết, jailbreak cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn đối với hệ điều hành của thiết bị, cho phép tùy chỉnh và cài đặt các ứng dụng mà Apple hạn chế. Nó cũng có thể được sử dụng bởi những kẻ tấn công làm tổn hại đến bảo mật của thiết bị.

Trong các phiên bản trước của iOS, jailbreak là tương đối phổ biến, tuy nhiên điều này đã được thu hẹp trong những năm gần đây khi Apple khiến việc bẻ khóa trở nên khó khăn hơn, dẫn đến một số nguồn ứng dụng bẻ khóa phải đóng cửa.

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

TIN MỚI

Return to top