ClockThứ Sáu, 25/03/2022 15:40

Kiến tạo tương lai

Tiểu hành tinh nguy hiểm to hơn tháp cao nhất thế giới áp sát Trái đấtTiết kiệm điện hưởng ứng Giờ trái đấtGiờ Trái đất khác thường năm 2020

Nhiều đường làng được lắp đèn năng lượng mặt trời để tiết kiệm điện

Đó là thông điệp của sự kiện Giờ Trái đất diễn ra vào thứ Bảy, ngày 26/3/2022 (từ 20h30 đến 21h30). Đây cũng được xem là một trong những chiến dịch lớn nhất toàn cầu về môi trường, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Giờ Trái đất là một sự kiện thường niên do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund - WWF) phát động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, chống lại biến đổi khí hậu thông qua các hành động đơn giản như tắt các thiết bị điện không cần thiết và tổ chức các chương trình truyền thông tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Năm 2022 là năm thứ 13 Việt Nam tham gia chiến dịch Giờ Trái đất. Với thông điệp "Shape our Future" - "Kiến tạo tương lai" WWF sẽ thực hiện các hoạt động của chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, rộng rãi.

Chiến dịch Giờ Trái đất ngày một lan tỏa. Cụ thể, từ 6 tỉnh, thành phố tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2009, đến nay, toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã đồng loạt cam kết, có hành động hưởng ứng chiến dịch.

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của toàn thể cơ quan hành chính, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, góp phần giảm thiểu tình trạng cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, tại Thừa Thiên Thiên Huế đã ban hành kế hoạch ngày từ đầu năm về việc tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. Theo đó, ngoài công tác tổ chức hưởng ứng chiến dịch này an toàn, tiết kiệm, phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các sở, ban, ngành, đoàn thể vận động cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp và người dân tắt giảm các thiết bị điện không cần thiết, tiết giảm đèn chiếu sáng quảng cáo, trang trí các tuyến phố, các khu vực công cộng trên địa bàn, hai bên bờ dòng sông Hương... trong thời gian diễn ra sự kiện.

Ngoài áp dụng chế độ cắt giảm nguồn chiếu sáng nơi công cộng, thời gian qua, nhiều đơn vị, địa phương đã đầu tư các thiết bị hiện đại, công nghệ chiếu sáng tiên tiến để vừa đảm bảo tiết kiệm năng lượng, vừa mang lại lợi ích lâu dài. Một số giải pháp tiết kiệm điện truyền thống như sử dụng đèn compact, đóng tắt xen kẽ..., nhiều nơi đang sử dụng những giải pháp tiết kiệm điện hiệu suất cao như: tủ tiết kiệm điện, điều khiển tự động, đèn led, chấn lưu điện tử... phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, nơi cộng cộng, gia đình...

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch Giờ Trái đất. Trong đó, mỗi cán bộ công nhân viên ngoài việc tham gia hưởng ứng sự kiện còn là một tuyên truyền viên truyền thông về sự kiện tại gia đình và địa phương. Ngoài ra, công ty  phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương liên quan treo băng rôn tuyên truyền sự kiện Giờ Trái đất tại các địa điểm công cộng, trên những tuyến đường chính. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đăng tải và phát sóng các thông tin, hoạt động về sự kiện; quảng bá trên website, facebook công ty.

Theo thống kê của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, nhờ đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện, mỗi năm, trên địa bàn tiết kiệm được hơn 20 triệu kWh điện. Trong đó, tiết kiệm điện khối cơ quan hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng gần 2,9 triệu kWh; ánh sáng sinh hoạt hơn 7,8 triệu kWh; sản xuất, kinh doanh gần 8,6 triệu kWh.

Bài, ảnh: Song Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giờ Trái đất:
Tắt đèn, hành động vì khí hậu

Phong trào môi trường toàn cầu lớn nhất vừa được tổ chức vào ngày 23/3, khi Liên Hiệp Quốc (LHQ) kêu gọi mọi người trên khắp thế giới tắt đèn để ghi nhớ cuộc khủng hoảng hành tinh trong Giờ Trái đất, trong bối cảnh những người trẻ tìm kiếm cách làm mới để thúc đẩy hành động vì khí hậu.

Tắt đèn, hành động vì khí hậu
KỶ NIỆM 8 NĂM RA MẮT HỢP TÁC MEKONG - LAN THƯƠNG VÀ TUẦN LỄ MEKONG - LAN THƯƠNG NĂM 2024
Chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương

LTS: Kỷ niệm 8 năm ra mắt Hợp tác Mekong - Lan Thương và Tuần lễ Mekong - Lan Thương năm 2024, Báo Thừa Thiên Huế giới thiệu bài viết của bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng về mục tiêu chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương.

Chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương
“Tắt đèn 1 giờ” và hơn thế nữa

Tối thứ Bảy tuần này từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút (23/3) sẽ diễn ra hoạt động “Tắt đèn” để hưởng ứng sự kiện “Giờ Trái đất năm 2024”. Với sự kiện này, năm nay được Bộ Công thương phát động với thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen” nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường đến toàn thể cộng đồng.

“Tắt đèn 1 giờ” và hơn thế nữa
Return to top