ClockThứ Bảy, 25/09/2021 12:43

Lên phương án xử lý môi trường và thi hài bệnh nhân tử vong do dịch COVID-19

TTH - Dù không ai muốn xảy ra bất trắc, thương vong, song trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) đã lên phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, phun khử khuẩn tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do mắc COVID-19 để chủ động ứng phó khi tình huống xấu xảy ra.

Ghi nhận thêm 4 ca COVID-19Ghi nhận thêm 10 ca COVID-19

HEPCO đã xây dựng phương án bố trí nhân viên đảm bảo yêu cầu làm vệ sinh, để không bị gián đoạn tại các khu vực bị phong tỏa

Sẵn sàng nhân lực, vật lực

HEPCO đã lên kế hoạch xây dựng kịch bản triển khai phương án khi dịch bệnh xảy ra ở ba cấp độ: quy mô nhỏ, quy mô vừa và quy mô lớn với tình huống dịch bệnh diễn ra trên diện rộng, lượng chất thải cần phải thu gom xử lý lớn. Tương ứng với mỗi cấp độ khi dịch bệnh xảy ra, hệ thống phòng, chống dịch của công ty sẽ được kích hoạt để bố trí phương tiện, vật tư, thiết bị chuyên dùng và nhân lực phù hợp phục vụ cho công tác thường xuyên và nhiệm vụ chống dịch.

Bên cạnh việc chuẩn bị bố trí nguồn nhân lực dự phòng, sẵn sàng phương án điền thế lao động đảm bảo hoạt động chung không bị gián đoạn, công ty đã chỉ đạo các đơn vị lựa chọn các lao động đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, có sức khỏe tốt để sẵn sàng tăng cường bám nhiệm vụ. Trong trường hợp phải làm việc tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao, HEPCO cũng chuẩn bị cơ sở ăn nghỉ, phương án cung cấp lương thực để triển khai mô hình “3 tại chỗ” cho số công nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, công tác chuẩn bị phương tiện, thiết bị, vật tư, hóa chất cũng được rà soát, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó cho các kịch bản xảy ra.

Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện trên địa bàn tỉnh đến nay, HEPCO đã chủ động xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh từ các khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 đảm bảo an toàn, chất lượng vệ sinh môi trường. Công ty đã huy động 12 phương tiện vận chuyển, 722 thùng chứa rác các cỡ, vận hành 3 lò đốt chất thải, nhiều thiết bị như: bình xịt, máy bơm, cân, thùng chở hàng... và khoảng 40 công nhân làm việc trực tiếp để phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải; phun khử khuẩn tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Hiện, công ty đang thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại 89 khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Theo thống kê của công ty, khối lượng chất thải thu gom, xử lý từ ngày 9/5 đến 31/8 hơn 476.895 kg chất thải có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, bình quân 4.140 kg/ngày, có ngày cao nhất khối lượng hơn 20.000kg, chưa tính khối lượng rác thải sinh hoạt của bộ phận hậu cần trong khu cách ly.

Ngoài 89 khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trên, thời gian qua công ty đã triển khai thu gom rác thải có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và phun khử khuẩn bằng xe chuyên dụng tại các địa bàn, khu vực phải thực hiện phong tỏa cách ly tạm thời theo Chỉ thị 16 ở một số xã thuộc huyện Phong Điền và Phú Lộc.

Tính phương án xử lý thi hài

Virus SARS-CoV-2 không ngừng biến đổi, nhiều biến chủng mới xuất hiện khiến diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp với số lượng ca nhiễm mới tăng cao. Hiện tình hình dịch bệnh tại các khu vực cách ly và mới đây xuất hiện trong cộng đồng có nguồn gốc từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam khiến nguy cơ lây nhiễm diện rộng trên địa bàn tỉnh là rất cao.

Trước tình hình đó, HEPCO đã lập phương án xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do mắc COVID-19. Công ty lập kế hoạch, dự kiến vị trí 300 ô mộ để đào huyệt xây khuôn tĩnh. Đồng thời, lập tổ chuyên trách công tác mai táng thi hài bệnh nhân tại các nghĩa trang do công ty quản lý; hướng dẫn quy trình phòng ngừa và được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp để tham gia mai táng thi hài bệnh nhân tử vong do dịch bệnh khi được điều động.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có lò hỏa thiêu, đồng thời số lượng ô mộ dành cho xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do mắc COVID-19 rất ít. Thời gian qua, việc xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh phải thực hiện hỏa táng tại địa phương khác sau đó đưa tro cốt về mai táng thông thường. Do đó, đề phòng xảy ra tình huống xấu, quá tải, ngoài kế hoạch và hạ tầng mà HEPCO đã chuẩn bị bố trí, trên địa bàn tỉnh nên có phương án đầu tư xây dựng lò hỏa táng để đảm bảo an toàn trong quá trình xử lý, phòng dịch COVID-19 hiệu quả.

Bài, ảnh: HOÀI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực thi bản quyền trên môi trường số

Môi trường số mở ra nhiều cơ hội sáng tạo, lưu giữ và khai thác đối với tác phẩm/sản phẩm nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho cả đối tượng sáng tạo nội dung và cơ quan quản lý, nhất là việc thực thi về bản quyền tác giả.

Thực thi bản quyền trên môi trường số
Singapore đầu tư gần 750.000 USD nghiên cứu tác động của môi trường xây dựng đến sức khỏe tinh thần

Tại Hội nghị thượng đỉnh Các thành phố thế giới đang diễn ra ở Singapore, Chính phủ Singapore cho biết sẽ đầu tư 1 triệu SGD (khoảng 743.000 USD) vào một dự án kéo dài 3 năm để tìm hiểu về những tác động của môi trường xây dựng đến sức khỏe tinh thần của con người, từ đó giúp định hình cách thức quy hoạch thành phố và làm cho thành phố trở nên lành mạnh và đáng sống hơn.

Singapore đầu tư gần 750 000 USD nghiên cứu tác động của môi trường xây dựng đến sức khỏe tinh thần
Giảm thiểu tác động của nhựa đối với môi trường ở các ngành nghề du lịch

Sáng 5/6, tại Trường cao đẳng Du lịch Huế diễn ra hội thảo với chủ đề “Phân tích, đánh giá và xác định việc sử dụng nhựa trong các ngành nghề tại Trường cao đẳng Du lịch Huế”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ của Dự Án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam và nhằm hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6).

Giảm thiểu tác động của nhựa đối với môi trường ở các ngành nghề du lịch
Ngày Môi trường thế giới (5/6):
Tập trung vào phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa

Theo tuyên bố của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Saudi Arabia, Saudi Arabia sẽ là nơi tổ chức Ngày Môi trường thế giới năm 2024, với trọng tâm phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa.

Tập trung vào phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa

TIN MỚI

Return to top