ClockChủ Nhật, 09/10/2022 07:36

Lo ô nhiễm môi trường ở các khu chợ

Hiện nay hoạt động mua, bán ở các chợ trên địa bàn tỉnh luôn nhộn nhịp, hàng hóa đa dạng... dẫn đến lượng rác, nước thải phát sinh ngày càng nhiều. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng nhiều khu chợ xuống cấp hoặc đầu tư không đồng bộ; nhất là hệ thống tiêu, thoát nước đang có nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Tại chợ Vinh Thanh (Phú Vang) ở khu vực bán thực phẩm tươi sống luôn trong tình trạng ẩm ướt. Mùi hôi, tanh nồng bốc lên từ hàng cá, gia cầm khiến cho không khí ngột ngạt. Những rãnh thoát nước xung quanh chợ ứ đọng lâu ngày đen úa, bốc mùi hôi thối.

Anh Lê Văn Búa, tiểu thương bán hàng rau củ quả ở chợ này bày tỏ: "Mùa mưa, nước thải chảy lênh láng, nhưng đỡ hôi hơn. Còn mùa nắng, nước thải bốc mùi rất khó chịu".

Thực trạng trên không những ảnh hưởng đến việc mua, bán tại các chợ, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của những gia đình ở xung quanh.

Tại chợ Phò Trạch, An Lỗ (Phong Điền), hay các chợ Phường Đúc, Bến Ngự (TP. Huế)... cũng trong tình cảnh trên bởi do chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoặc có nhưng đã xuống cấp. Hơn nữa, người dân mua, bán tại các chợ này ý thức chưa cao, còn vứt xả rác bừa bãi, dẫn đến hệ thống cống rãnh bị lấp, gây khó khăn trong tiêu, thoát nước thải.

Ông Nguyễn Hùng, sống cạnh khu vực chợ Bến Ngự (TP. Huế) phản ánh, hiện nay có khá nhiều điểm hoạt động mua bán thực phẩm tươi sống tự phát bên lề đường Phan Đình Phùng, cạnh chợ Bến Ngự. Với mùi tanh cá tôm, thịt và nước thải ra từ các gánh hàng nên xung quanh phát sinh ruồi, nhặng, rất mất vệ sinh.

Đáng nói tại chợ trung tâm Phú Bài (TX. Hương Thủy) dù mới đưa vào sử dụng khoảng 5 năm nay, nhưng hiện đã bộc lộ nhiều bất cập. Trong đó hệ thống xử lý nước thải tại chợ này đã bị hư hỏng làm cho môi trường ở đây có nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng đến việc buôn bán của tiểu thương và các hộ dân sống xung quanh.

Theo ông Đặng Phước Bình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, mới đây, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh đã phối hợp kiểm tra thực tế 20 chợ trên địa bàn tỉnh nhưng chỉ có 4 chợ có hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Đây là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường, nhất là ở khu vực bán hàng thủy, hải sản tươi sống.

Đánh giá của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh, nước thải ở các chợ dân sinh chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, thành phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh. Ngoài ra, trong nước thải ở các chợ còn chứa nhiều hóa chất độc hại, các chất thải rắn khó phân hủy như túi nilon, chai nhựa, lọ thủy tinh, hay nước rửa thực phẩm còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật... Những chất thải này nếu không qua xử lý mà xả trực tiếp ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng tới mạch nước ngầm, không khí và kèm theo đó là những mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

UNCTAD: Cần chiến lược bền vững để giảm thiểu tác động môi trường của nền kinh tế kỹ thuật số

Mới đây, Cơ quan Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD) đã công bố báo cáo cho thấy tác động đáng kể đến môi trường của lĩnh vực kỹ thuật số toàn cầu và gánh nặng không cân xứng mà các nước đang phát triển phải gánh chịu. Báo cáo nhấn mạnh rằng, trong khi số hóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và mang lại những cơ hội đặc biệt cho các nước đang phát triển thì hậu quả về môi trường của nó ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đáng lưu ý, các nước đang phát triển vẫn bị ảnh hưởng không đồng đều cả về kinh tế và sinh thái do sự phân chia về phát triển và kỹ thuật số hiện có.

UNCTAD Cần chiến lược bền vững để giảm thiểu tác động môi trường của nền kinh tế kỹ thuật số
Khi bảo vệ môi trường thành thói quen

Ý thức được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp, các cấp hội phụ nữ huyện Quảng Điền đã xây dựng nhiều cách làm ý nghĩa, thiết thực, mang lại hiệu quả cao.

Khi bảo vệ môi trường thành thói quen
Chuyển biến môi trường nông thôn mới

“Ngày Chủ nhật xanh” trở thành phong trào xuyên suốt trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Phong trào này đang ngày một lan tỏa, làm chuyển biến nhận thức người dân trong bảo vệ môi trường khu dân cư, đồng ruộng gắn với xây dựng đô thị văn minh.

Chuyển biến môi trường nông thôn mới
Phải được chấn chỉnh

Người xưa có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, ý khuyên mọi người phải ý tứ, phải biết học cách hành xử lịch sự, văn hóa, phải đạo với từng hành vi trong cuộc sống.

Phải được chấn chỉnh

TIN MỚI

Return to top