ClockThứ Hai, 12/08/2024 06:16

Nhện gié nguy hiểm đang gây hại lúa

TTH - Lúa hè thu vào giai đoạn cuối vụ thường xảy ra bệnh nhện gié nguy hiểm gây hại. Tính đến ngày 6/8, trên địa bàn tỉnh có khoảng 700ha lúa bị bệnh nhện gié và diện tích bị bệnh này có thể lây lan trong thời gian đến, đe dọa và ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm.
Phòng trừ sâu bệnh hại lúa 

Nông dân Trần Văn Chiến ở phường Hương Sơ (TP. Huế) cho biết, tại thời điểm lúa hè thu bước vào giai đoạn cuối vụ thì một số loại bệnh xảy ra trên nhiều xứ đồng như lem lép hạt, sâu cuốn lá, đặc biệt là loại bệnh nguy hiểm nhện gié gây hại thường làm mất năng suất. Ông Chiến lo lắng mấy sào ruộng của gia đình đang bị loại bệnh này gây hại rải rác, có nguy cơ lây lan do sử dụng các biện pháp phòng trừ chưa hiệu quả.

Ông Hồ Đính, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết, nhện gié là loại bệnh nguy hiểm đối với lúa, nhất là vụ hè thu trong điều kiện nắng nóng, khô hạn. Đây là điều kiện thuận lợi cho loại bệnh này sinh sôi và lây lan nhanh. Bệnh này thường làm cho năng suất lúa vụ hè thu bị giảm. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có khoảng 700ha bị bệnh nhện gié gây hại, tăng hơn 30ha so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh gây hại bình quân từ 5-10%, nơi cao 20%, rải rác tại các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Bệnh khô vằn cũng đang lây lan diện rộng với diện tích nhiễm trên 2.000ha, tăng 175ha so với tuần trước và tăng 140ha so với cùng kỳ năm trước, với tỷ lệ bệnh từ 5-10%, nơi cao 10-20%. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Giám đốc Hợp tác xã Thuận Hòa (TP. Huế) thông tin, đơn vị đang tập trung hướng dẫn bà con phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là nhện gié và khô vằn với nguyên tắc “bốn đúng” (đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng - nồng độ và đúng cách).

Theo nhận định của ông Hồ Đính, từ nay đến cuối vụ, các đối tượng sinh vật gây hại khác như rầy, bọ phấn… gây hại rải rác với mật độ và tỷ lệ thấp. Riêng bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn, nhện gié tiếp tục phát triển gây hại gia tăng tỷ lệ và diện tích phân bố. Rầy nâu phát triển tích lũy mật độ và gây hại gia tăng trên đồng ruộng, nhất là các vùng đang nhiễm rầy, vùng nhiễm rầy nặng hàng năm. Các đối tượng sinh vật gây hại khác như sâu cuốn lá nhỏ, bọ phấn, sâu đục thân, bệnh đốm nâu, gạch nâu... tồn tại và phát triển gây hại trên nhiều đồng ruộng.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cử cán bộ phối hợp với các hợp tác xã tổ chức hướng dẫn nông dân tiếp tục phun phòng trừ bệnh nhện gié và các loại bệnh khác như bệnh lem lép hạt khi lúa trổ vè thưa, sau khi lúa trổ xong (sau phun lần 1: 5-7 ngày); lựa chọn các loại thuốc có tác dụng phòng bệnh lem lép hạt và trừ bệnh khô vằn, vàng lá, thối bẹ lá đòng... như Amistar Top 325SC, Nevo 330EC... để hạn chế bệnh phát tán lây lan trên diện rộng.

Người dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng để phun trừ rầy nâu, bọ phấn (đối với rầy mật độ trên 1.500 con/m2, bọ phấn mật độ trên 3.000 con/m2). Sau phun 2-3 ngày thì kiểm tra đồng ruộng, nếu thấy các sinh vật có xu hướng gia tăng sẽ phun lần hai để chống tái nhiễm. Trên cơ sở nguyên tắc “4 đúng”, các hợp tác xã, địa phương hướng dẫn nông dân phun đủ lượng nước - thuốc trên đơn vị diện tích (20-30 lít/500m2), phun vào chiều tối. Sau khi phun nếu gặp mưa dông thì tiến hành phun lại lần hai để hạn chế sinh vật tái nhiễm gây hại. Thường xuyên giữ nước trong ruộng từ khi làm đòng đến trổ chín, chỉ tháo cạn ruộng trước khi thu hoạch 7 ngày.

Bài, ảnh: Hoàng Thế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiểm họa từ xe chở ống cống bê tông

Những ống cống bê tông cốt thép nặng hàng tấn được chất đầy trên xe tải có thể trở thành “hung thần” bất cứ lúc nào nếu dây xích bị đứt. Tình trạng này đã xảy ra nhiều địa phương và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người tham gia giao thông.

Hiểm họa từ xe chở ống cống bê tông
Hồi sức nhi sơ sinh tại phòng sinh

Đây là nội dung khóa đào tạo do Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Newborn Việt Nam tổ chức trong hai ngày 14 và 15/6. Tham gia có các học viên đến từ Sở Y tế, BVTW Huế, các cơ sở y tế trong cả nước.

Hồi sức nhi sơ sinh tại phòng sinh
Phát hiện loại muỗi Tây Phi nguy hiểm gây bệnh sốt rét

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu y tế Kenya (Kemri) và các đối tác thuộc Viện Wellcome Trust Sanger (Vương quốc Anh) đã lần đầu tiên phát hiện một loài muỗi Tây Phi nguy hiểm có khả năng gây bệnh sốt rét.

Phát hiện loại muỗi Tây Phi nguy hiểm gây bệnh sốt rét
Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Lúa đang làm đòng, trổ bị sâu bệnh gây nguy hiểm

Thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa đông xuân vào giai đoạn làm đòng, sắp trổ đại trà, một số diện tích gieo cấy sớm đã trổ. Đây là giai đoạn quan trọng trong các thời kỳ sinh trưởng của lúa, gần như quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm tốt của vụ mùa với điều kiện không bị tác động, ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại.

Lúa đang làm đòng, trổ bị sâu bệnh gây nguy hiểm
Return to top