ClockThứ Hai, 16/08/2021 13:47

Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, thương mại khu vực biên giới

TTH.VN - Sáng 16/8, Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến phát triển kinh tế khu vực biên giới với các địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Vừa bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch hiệu quả

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, nhờ kiểm soát tốt dịch COVID-19 nên trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, tình hình an ninh, quốc phòng khu vực biên giới được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, tạo nền móng vững chắc cho kinh tế phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tất cả các địa phương biên giới tăng trưởng dương, hầu hết tăng vượt mức bình quân của cả nước. Có 13/25 tỉnh khu vực biên giới có chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng cao hơn mức tăng chung của cả nước (9,3%). Những tỉnh còn lại đều có tốc độ tăng trưởng dương nhưng thấp hơn mức tăng bình quân của cả nước.

Đến nay, các tỉnh biên giới bước đầu đã hình thành một số hạ tầng quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển công nghiệp và thương mại tại khu vực biên giới bao gồm các cụm công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu. Sản xuất điện năng tăng trưởng, đóng góp đáng kể vào tổng sản lượng điện cả nước, góp phần củng cố an ninh năng lượng, đảm bảo sản xuất và nâng cao đời sống cho nhân dân...

Tại hội nghị, các địa phương đã tham gia ý kiến và chỉ ra các mặt còn tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian đến như: Cơ cấu kinh tế tại khu vực biên giới chậm chuyển dịch, vẫn dựa vào nông nghiệp là chính. Sản xuất công nghiệp tại khu vực biên giới còn hạn chế; thương mại biên giới quy mô nhỏ, mất cân đối. Một số tồn tại khác là độ che phủ điện khu vực biên giới thấp; nguồn vốn đầu tư hạ tầng hạn chế; hạ tầng thương mại biên giới thiếu và yếu; buôn lậu, gian lận thương mại còn diễn ra phức tạp...

Bộ trưởng Bộ công thương Nguyễn Hồng Diên đã chỉ ra một số giải pháp cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Cụ thể phải xem quy hoạch tỉnh là căn cứ để bố trí, thu hút đầu tư phát triển; cơ chế, chính sách là đột phá trong thu hút nguồn lực đầu tư phát triển khu vực biên giới, kết cấu hạ tầng đi đến đâu thì kinh tế phải phát triển đến đó. Tận dụng tốt quan hệ qua biên giới để thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu, kịp thời nâng cấp và mở mới các cặp cửa khẩu để đáp ứng nhu cầu giao thương của nhân dân, doanh nghiệp các nước chung biên giới. Nâng cao năng lực thị trường xuất khẩu và xúc tiến thương mại.

Bên cạnh đó, cần tập trung thu hút các doanh nghiệp công nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư vào khu vực biên giới để tạo động lực phát triển kinh tế khu vực biên giới; kiểm soát chặt chẽ thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tạo môi trường lành mạnh cho thương mại biên giới phát triển.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghị nói chung và thương mại biên giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và 02 tỉnh Salavan, Sê Kông (CHDCND Lào) đã có nhiều khởi sắc. Chính quyền địa phương, các ngành, các cấp và nhân dân hai nước có nhiều nỗ lực trong hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển kinh tế ở các khu vực cửa khẩu biên giới. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp của tỉnh quan tâm xúc tiến thương mại, khảo sát tìm hiểu thị trường Lào. Các mặt hàng đặc sản của địa phương, hàng thủ công mỹ nghệ, bao bì xi măng, bia,… đã dần tạo được uy tín tại thị trường Lào.

Hệ thống cơ sở hạ tầng tại khu vực biên giới được hai bên quan tâm, dần được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân và cư dân biên giới thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới. Những hoạt động quản lý, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người và phương tiện tại các cửa khẩu luôn thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Cơ chế chính sách, văn bản pháp lý cơ bản đã đảm bảo được yêu cầu quản lý, góp phần thuận lợi thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới phát triển.

Ngọc Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng giá trị kinh tế khi sản phẩm được xác lập quyền sở hữu

Bảo hộ, xác lập quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là công cụ pháp lý đắc lực nhằm bảo vệ và nâng cao giá trị sản phẩm. Khi càng có nhiều sản phẩm được bảo hộ thì danh tiếng, uy tín của sản phẩm vùng, địa phương trong tỉnh càng giá trị hơn. Đặc biệt, sản phẩm địa phương khi được bảo hộ quyền SHTT sẽ thuận lợi hơn khi vào các thị trường lớn.

Tăng giá trị kinh tế khi sản phẩm được xác lập quyền sở hữu
Tạo bứt phá cho vùng dược liệu có giá trị kinh tế cao

Đó là mục tiêu đặt ra tại hội nghị sơ kết 3 năm triển khai đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTSVMN), giai đoạn I (2021-2025). Hội nghị do Bộ Y tế tổ chức trong hai ngày 14 và 15/5 tại Huế, được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành.

Tạo bứt phá cho vùng dược liệu có giá trị kinh tế cao
Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức

Theo Tạp chí CNBC, tổng xuất khẩu và nhập khẩu giữa Đức và Mỹ đã đạt tổng trị giá 63 tỷ euro (tương đương 68 tỷ USD) trong thời gian từ tháng 1 - 3 năm nay. Trong khi đó, thương mại giữa Đức và Trung Quốc ở mức dưới 60 tỷ euro.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức
Nguồn nhân lực chất lượng cao: Gỡ điểm nghẽn để phát triển

Phát triển nguồn nhân lực (NNL) chất lượng cao gắn với xây dựng các kỹ năng nghề thuộc các lĩnh vực kinh tế trọng điểm là hướng đi cần thiết của Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguồn nhân lực chất lượng cao Gỡ điểm nghẽn để phát triển

TIN MỚI

Return to top