ClockThứ Năm, 20/08/2015 11:01

Áp lực cho hoạt động xuất nhập khẩu

TTH - Việc Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ (NDT) khiến nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh gặp khó khăn, đồng thời nỗi lo hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào gây nhiều sức ép cho các doanh nghiệp (DN) Việt.

Áp lực

Có mặt tại Công ty CP Dệt may Huế sau 3 ngày Trung Quốc chính thức phá giá đồng NDT, không khí sản xuất ở các nhà máy may vẫn diễn ra bình thường bởi đa số các đơn hàng xuất khẩu sang Canada, Nhật Bản, Mỹ… Tuy nhiên, lĩnh vực sợi thì đang có dấu hiệu chững lại, do các DN Trung Quốc tạm ngừng nhập hàng, chờ đợi sự giảm giá từ các đối tác xuất khẩu, trong đó có DN Việt Nam. 
Các DN sản xuất sợi chịu áp lực lớn khi Trung Quốc phá giá đồng NDT
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may Huế Nguyễn Bá Quang thừa nhận: “Việc Trung Quốc phá giá đồng NDT gây khó khăn và bất lợi cho các DN xuất khẩu, trong đó lĩnh vực dệt may chịu ảnh hưởng tương đối lớn vì không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường này mà còn chịu tác động lớn đến các thị trường truyền thống như Mỹ, Nhật, Đài Loan về cạnh tranh giá cả và chất lượng sản phẩm. Đồng NDT tệ giảm trên trường quốc tế cũng đồng nghĩa giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc giảm khá nhiều và các nước này cũng yêu cầu giảm giá đối với sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam.”
Nguyên phụ kiện sản xuất bàn ghế nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc đang tăng giá sau khi nước này điều chỉnh giá đồng NDT gây khó khăn cho DN
Theo báo cáo từ Phòng Quản lý xuất nhập khẩu Bình Trị Thiên, trong số 45 DN xuất khẩu hàng hóa thì có 5 DN xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với tổng KNXK chiếm 1,636 triệu USD, bao gồm các sản phẩm như xơ, sợi dệt các loại; quặng và khoáng sản; hàng dệt may và đồ gỗ. Ngoài ra, có 28 DN nhập khẩu các nguyên phụ liệu, thiết bị từ Trung Quốc với tổng KNNK trên 110 triệu USD, chiếm trên 50% tổng giá trị KNNK của tỉnh.
8 tháng đầu năm nay, Công ty CP Sợi Phú Bài xuất khẩu các sản phẩm xơ, sợi dệt các loại sang thị trường Trung Quốc với tổng kim ngạch xuất khẩu (KNXK) trên 640 ngàn USD. Với mức điều chỉnh đồng NDT giảm giá 4,6%, DN này thiệt hại trên 20 ngàn USD. Có thể, con số này chưa phải là lớn, song sẽ ảnh hưởng đến cả dây chuyền sản xuất từ nguyên liệu đầu vào, lương công nhân và các khoản phí khác.
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài khẳng định: “Nắm bắt tình hình các DN Việt Nam gặp khó khăn khi xuất khẩu sang Trung Quốc, các đối tác nước ngoài khác cũng tìm cách để giảm giá nên DN không những chịu thiệt hại về chênh lệch giá xuất khẩu, mà nguyên phụ liệu nhập khẩu từ các nước này cũng tăng cao do áp lực về điều chỉnh đồng NDT”.
 
Thiệt hại thuộc về DN Việt
Việc Trung Quốc phá giá đồng NDT không chỉ gây khó khăn cho các DN xuất khẩu, mà các DN đang có đơn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc cũng chịu áp lực lớn, khi nhiều DN cung ứng hàng của Trung Quốc điều chỉnh giá bán đối với các loại nguyên phụ liệu dệt may, da giày, phôi thép…
Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty CP Phước Hiệp Thành cho biết: “Việc điều chỉnh giá đồng NDT đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Với kim ngạch nhập khẩu (KNNK) từ đầu năm đến nay 47 ngàn USD, thời gian tới các nhà cung cấp phụ kiện sản xuất bàn ghế nhựa xuất khẩu, trong đó nhiều nhất là phôi sắt đang báo giá sẽ tăng thêm 5%, trong khi không thể tăng giá bán vì hiện có khá nhiều DN sản xuất sản phẩm này. Hơn nữa, lâu nay mặc dù nhập khẩu hàng từ Trung Quốc, song mọi giao dịch giữa hai bên đều sử dụng đồng tiền chung là USD nên việc điều chỉnh đồng NDT giảm 4,6% càng gây bất lợi cho các DN Việt Nam”. 
Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia lo ngại sau khi Trung Quốc phá giá đồng NDT, hàng hóa giá rẻ “made in Trung Quốc” sẽ tràn vào thị trường trong nước và tiếp tục gây khó khăn cho các DN.
Ông Võ Phi Hùng, Giám đốc Sở Công thương cho rằng: “Để giảm áp lực cho các DN xuất nhập khẩu khi đồng NDT điều chỉnh, Bộ Công thương vừa triển khai cuộc họp bàn giải pháp đối phó và giúp cho các DN ổn định sản xuất. Trong đó, trọng tâm là khuyến khích các DN hạn chế nhập khẩu các nguyên phụ liệu từ Trung Quốc, đồng thời tính toán lại cán cân thanh toán chênh lệch giữa các thị trường để tìm hướng đi đúng và có lợi cho cả hai.”
Bài, ảnh: Thanh Hương
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường đầu tư hạ tầng lưới điện

Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng lưới điện; xây dựng mới, sửa chữa lưới điện đạt chuẩn tại các địa phương đang xây dựng nông thôn mới (NTM)… sẽ góp phần phát huy các lợi thế của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường đầu tư hạ tầng lưới điện
Nhà thầu xin trả lại hạng mục chưa thi công vì không có mặt bằng

Nhà thầu thi công gói thầu số 28 thuộc Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - DA thành phần Thừa Thiên Huế (gọi tắt DA đô thị xanh), xin trả lại các hạng mục chưa thi công và hỗ trợ một phần chi phí do thời gian giải phóng mặt bằng (GPMB) kéo dài làm thay đổi kế hoạch vật tư thiết bị, giá thành lúc dự thầu.

Nhà thầu xin trả lại hạng mục chưa thi công vì không có mặt bằng
Tổng kết dự án thí điểm phân loại rác tại nguồn tại TP.Huế

Chiều 16/5, Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ công tác xã hội Hàm Long (Trung tâm HLC) - Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tỉnh tổ chức tổng kết dự án (DA) xây dựng thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn (PLRTN) tại ba phường Hương Long, Thuỷ Biều, Phường Đúc (TP. Huế).

Tổng kết dự án thí điểm phân loại rác tại nguồn tại TP Huế
Nỗ lực đảm bảo an toàn thịt lợn ở các chợ

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với dự án “Sáng kiến Một sức khỏe” (OHI) của Nhóm tư vấn nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (CGIAR) đã triển khai biện pháp tích cực nhằm đảm bảo mức độ an toàn của thịt lợn tại các chợ và lò mổ truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Nỗ lực đảm bảo an toàn thịt lợn ở các chợ
Đảm bảo trật tự cho đô thị trung tâm

Là đô thị trung tâm với địa bàn rộng, dân cư đông nên để đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT), trật tự an toàn giao thông (ATGT), đặc biệt là tại các địa điểm tham quan du lịch, tụ điểm đông người, chợ truyền thống…, Đội Quản lý đô thị (QLĐT) TP. Huế cùng với lực lượng đô thị, công an các phường xã triển khai nhiều giải pháp, thường xuyên ra quân lập lại TTĐT nhằm trả lại “đường thông, hè thoáng”, đảm bảo TTĐT, ATGT trên địa bàn.

Đảm bảo trật tự cho đô thị trung tâm

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top