ClockThứ Tư, 18/01/2023 13:44

A Lưới: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 950 tỷ đồng

TTH.VN - Sáng 18/1, UBND huyện A Lưới tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh (QP-AN) năm 2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.

Đi chợ phiên A Lưới mua đặc sản vùng caoA Lưới có hơn 1.600 hộ thoát nghèoDòng họ, làng bản, trưởng họ tộc là “nòng cốt” giảm hộ nghèoA Lưới thông qua nghị quyết về giảm nghèo bền vững

Tại hội nghị

Năm 2022, A Lưới đã đạt được những kết quả quan trọng về nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN...

Đã có 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Thu ngân sách huyện trên 75 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 331,4%; chi ngân sách huyện, xã đạt trên 772 tỷ đồng, đạt 157% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 950 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra; thu nhập bình quân đầu người 31 triệu đồng, đạt kế hoạch đề ra...

KT - XH tiếp tục phát triển, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội và đời sống Nhân dân được đảm bảo. Đặc biệt trong năm 2022, đã làm tốt công tác giảm nghèo bền vững và đạt tỷ lệ 11,78% tương đương với 1.623 hộ thoát nghèo…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023 UBND huyện A Lưới tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới đề nghị, sau hội nghị, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn cần chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức hội nghị trưởng thôn, bản, tổ dân phố, trưởng họ, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số để phát động các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo”, theo kế hoạch của ban thường vụ huyện ủy đề ra.

Theo đó, tập trung chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả 2 chương trình trọng điểm về giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng NTM và 4 khâu đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra.

Trước mắt, đề nghị cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị toàn huyện, tập trung thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế trong xã hội, tổ chức thăm hỏi các đối tượng nhân dịp Tết Cổ truyền Quý Mão 2023.

Tin, ảnh: NGUYÊN ĐỊNH

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 (phong trào).

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm
Triển khai luật, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương

Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết, quy định những nội dung rất quan trọng. Để gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả thì việc đưa luật vào cuộc sống đóng vai trò quan trọng. Xung quanh vấn đề này, Báo Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Sửu.

Triển khai luật, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương

TIN MỚI

Return to top