ClockThứ Sáu, 02/12/2022 17:19

Đường ngập, một người mất tích trong mưa lũ

TTH.VN - Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ trên tuyến Quốc lộ 1 tại xã Lộc Trì và làm một người đi mô tô qua thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc) bị nước lũ cuốn trôi.

Mưa lớn, nguy cơ lũ quét ở miền núiỨng phó với mưa lạnh vùng núi caoChủ động ứng phó đợt mưa lớn trên 250mm

Quốc lộ 1 qua xã Lộc Trì (Phú Lộc) ngập sâu gần 1m

Chiều 2/12, lực lượng Cảnh sát PCCC - CHCN tỉnh cho biết đang phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc, tiếp cận hiện trường, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhân mất tích do lũ cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, Công an huyện Phú Lộc nhận được thông tin về việc có 1 người điều khiển mô tô đi qua đoạn đồng Bầu Lát thuộc địa phận thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc) bị nước lũ cuốn mất tích nên triển khai xác minh, tìm kiếm. Đến nay công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được tích cực triển khai.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ 13 giờ ngày 1/12 đến chiều 2/12, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tại huyện A Lưới đo được tại trạm A Đớt là 117.2mm, trạm Hương Nguyên 139 mm, trạm Tà Lương 108mm; tại trạm Nam Đông 153mm, trạm Hương Phú 144,4mm; trạm hồ Hoà Mỹ (huyện Phong Điền) 172, 6mm, trạm Cổ Bi 173.2mm. Đặc biệt tại trạm Bạch Mã lên đến 385,4 mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100mm.

Mưa lớn trong 24 giờ qua- đặc biệt ở vùng núi Bạch Mã, huyện Phú Lộc đã khiến nhiều tuyến đường quốc lộ, đường liên thôn xã bị ngập cục bộ, nhiều nhà dân bị nước tràn vào.

Phương tiện di chuyển qua tuyến Quốc lộ 1 khó khăn do ngập sâu

Chính quyền địa phương xã Lộc Trì (Phú Lộc) cho biết, mưa lớn nhiều giờ khiến đoạn trên Quốc lộ 1 qua địa bàn xã bị ngập sâu, các phương tiện lưu thông gặp khó khăn. Cụ thể, tại Km 867 qua xã Lộc Trì, ngập sâu khoảng 0,8 m; đoạn Km 866+900 đến Km 867+100 nước ngập mặt đường từ 0,3-0,5m. Lượng lực chức năng đã có mặt điều tiết giao thông tại đây.

Đến chiều 2/12, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân Hoàng Trung H. (SN 2002; quê tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền bị sóng cuốn trôi trôi mất tích khi tắm tại bãi biển phường Thuận An, TP Huế. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 1/12, em H. cùng đoàn sinh viên trường với khoảng 42 người và một giảng viên đến bãi tắm biển Thuận An tham quan thực tế.

Tại đây, có nhóm sinh viên đi dọc bờ biển, trong đó một số xuống tắm đoạn gần bờ nhưng không may gặp sóng lớn nên 2 nam sinh bị sóng cuốn ra xa. Một trong số 2 người gặp nạn đã may mắn bơi được vào bờ nhưng H.  bị sóng cuốn ra xa mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Ngắm đỗ quyên trên đỉnh Bạch Mã

Trên đỉnh Bạch Mã quanh năm dịu mát, sắc hoa, màu lá và muôn chim rừng nơi đây luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho những tay săn ảnh và những ai muốn khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ. Qua những góc ảnh của tác giả Trương Vững, Thừa Thiên Huế Cuối tuần mời bạn đọc dạo thăm mùa xuân trên đỉnh Bạch Mã và ngắm những sắc hoa đỗ quyên nhiều màu, lạ mắt.

Ngắm đỗ quyên trên đỉnh Bạch Mã
Return to top