ClockThứ Bảy, 08/06/2024 15:00

Hiện đại hóa đánh bắt xa bờ

TTH - Khai thác hải sản giữa đại dương mênh mông thì phải đầu tư trang thiết bị hỗ trợ, máy dò cá và ngư lưới cụ hiện đại mới có thể mang lại hiệu quả.

Khai thác tiềm năng biển, đầm phá bền vữngĐánh giá toàn diện kết quả triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàngRa quân đánh bắt thủy sản năm 2024

 Chuyển cá lên bờ

Khi nguồn lợi hải sản vùng lộng đang dần phục hồi nhưng chưa dồi dào như trước thì hoạt động vươn khơi khai thác là xu thế tất yếu. Điều dễ nhận thấy, trong vài năm gần đây số thuyền vùng bãi ngang khai thác ven bờ giảm mạnh, từ hơn 2.000 chiếc trước đây, nay chỉ còn chưa đầy 1.900 chiếc. Trong khi đó, tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ tăng khá nhanh từ vài trăm chiếc cách đây hơn 5 năm, đến nay có đến 676 chiếc đăng ký đưa vào sử dụng, trong đó tàu cá xa bờ có chiều dài từ 15 mét trở lên 433 chiếc.

Có tàu công suất lớn là điều kiện, cơ hội cho ngư dân vươn đến các vùng biển khơi, biển xa và bám biển dài ngày khai thác mang lại hiệu quả. Thực tế trong những năm gần đây, sản lượng hải sản khai thác xa bờ đều tăng hằng năm. Theo ngư dân Trần Quốc ở phường Thuận An (TP. Huế), có tàu công suất lớn, ngư dân có thể ngang dọc trên vùng biển mênh mông và bám biển dài ngày “canh me” luồng cá lớn để khai thác.

Ông Trần Quốc cho rằng, lợi thế của tàu công suất lớn thấy rõ nhưng ngư dân vẫn chưa có sự đầu tư đầy đủ, tương xứng trước yêu cầu hiện đại hóa đánh bắt xa bờ. Giữa đại dương mênh mông, ngư trường lớn nếu không có thiết bị hỗ trợ của máy dò cá hiện đại thì sẽ rất khó phát hiện luồng cá. Một thời khi chưa có thiết bị này thì các tàu phải rong ruổi khắp nơi trên vùng biển khơi rộng lớn để dò tìm luồng cá, điều này làm mất thời gian, công sức và hao tốn nhiên liệu rất lớn. Vậy nhưng, hiệu quả khai thác vẫn không cao, thậm chí còn thấp.

Đến thời điểm này, phần lớn các tàu chuyên đánh bắt trên vùng biển khơi, biển xa đều mua sắm, trang bị máy dò cá khá hiện đại. Một trong những loại máy dò cá phổ biến hiện nay là máy dò ngang CH 250, nhiều tàu sử dụng loại máy này đều đạt sản lượng khai thác gấp rưỡi, gấp đôi so với các máy dò khác. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác xa bờ, gần đây ngành thủy sản tiếp tục hỗ trợ ngư dân mua sắm một số loại máy dò cá hiện đại, hiệu quả hơn.

Hệ thống chiếu sáng trong quá trình khai thác hải sản xa bờ là không thể thiếu đối với các tàu đánh bắt xa bờ. Một thời, hầu hết các tàu trên địa bàn tỉnh đều sử dụng hệ thống chiếu sáng chạy bằng máy dầu rất tốn kém nhiên liệu, tốn chi phí đầu tư. Gần đây, hầu hết các tàu công suất lớn đóng mới theo “Nghị định 67” và nhiều tàu chuyển sang đầu tư mua sắm trang bị đèn LED tiết kiệm năng lượng. Thiết bị này tuy chi phí đầu tư ban đầu khá cao, nhưng quá trình hỗ trợ khai thác giảm chi phí đến 80% và hiệu quả đánh bắt hải sản cao hơn so với hệ thống chiếu sáng chạy bằng máy dầu.

Hầm bảo quản trên tàu cũng được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc bảo quản hải sản sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng từ biển đến bờ. Chừng năm năm gần đây, hầu hết các tàu chủ động mua sắm, trang bị hầm bảo quản hải sản khá hiện đại như hầm bảo quản bằng công nghệ CPF… có thể bảo quản từ một tuần đến 10 ngày. Nhiều tàu công suất lớn, tàu vỏ thép còn đầu tư hầm hiện đại hơn, có thể bảo quản hải sản đến vài tuần kéo dài cả tháng. Nhờ đó, chất lượng hải sản đến khi cập bờ cơ bản đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ.

Ông Võ Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh cho rằng, tuy có sự đầu tư các trang thiết bị, máy móc hỗ trợ khai thác khá hiện đại nhưng vẫn chưa đáp ứng, tương xứng với yêu cầu đánh bắt xa bờ hiện nay của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Chỉ khi có thiết bị hiện đại mới vươn tầm ngư trường lớn, ở đó mới có các loại hải sản dồi dào, có giá trị kinh tế cao.

Trong khi các chủ tàu trên địa bàn tỉnh mới đầu tư các loại máy dò cá có giá trị vài trăm triệu đồng thì tại Khánh Hòa và một số tỉnh, nhiều ngư dân đã đầu tư máy dò cá hiện đại có giá trị đến vài tỷ đồng. Lâu nay, một số tỉnh được biết đến hiệu quả đánh bắt xa bờ rất cao trên cả nước như Bình Định, Khánh Hòa… nhờ ngư dân đầu tư, sử dụng các loại máy dò cá hiện đại như Koden KDS-6000BB, máy dò chụp MAQ 360 độ, các loại máy dò cá bằng phương pháp siêu âm, máy dò ngang còn gọi là máy Sonar hoặc máy dò quét…

Đây là các loại máy mà ngư dân trên địa bàn tỉnh cần học tập và mạnh dạn đầu tư mua sắm để khai thác đạt hiệu quả cao. Trong điều kiện còn khó khăn về vốn, thông tin thị trường như hiện nay thì ngư dân cần được tuyên truyền, tư vấn, vận động và hỗ trợ vay vốn ưu đãi để có điều kiện mua sắm, áp dụng các loại máy dò cá hiện đại. Đây cũng là điều kiện để ngư dân đầu tư mở rộng quy mô, đa dạng các nghề khai thác và bám ngư trường khơi xa.

Đánh bắt các loại hải sản có giá trị kinh tế thấp như các loài cá: hố, nục, bạc má, ngừ chù… là cần thiết nhưng ngư dân cần bám ngư trường khơi xa, dài ngày, thăm dò luồng cá, chờ cơ hội để khai thác các loại hải sản có giá trị kinh tế như cá thu, chủa, cờ, cam… Ngành thủy sản cũng cần hỗ trợ thông tin, chuyển giao khoa học, kỹ thuật tiên tiến để ngư dân khôi phục và phát triển nghề câu cá ngừ đại dương đã từng hình thành tại một số địa phương, như Vinh Thanh (Phú Vang)… với 11 chiếc.

Tính riêng năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 392 tàu cá đăng ký tham gia khai thác trên vùng biển xa và có khoảng 1.439 chuyến khai thác vùng biển xa. Điều này không chỉ mang lại hiệu quả khai thác biển với sản lượng hơn 41 ngàn tấn, mà còn góp phần củng cố an ninh quốc phòng toàn dân ở vùng biển Hoàng Sa.


Bài, ảnh: HOÀNG TRIỀU
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thả lưới rùng quây cá ngát

Gần ba giờ đồng hồ sau khi thả, tấm lưới được những ngư dân lành nghề kéo lên thuyền. Theo nhịp sóng, thuyền tấp vào bờ, trong chiếc giỏ đựng lộc biển, những con cá ngát thu hút sự quan tâm của người mua.

Thả lưới rùng quây cá ngát
Ngày mới trên đầm Quảng Lợi

Đầm Quảng Lợi cách trung tâm TP. Huế không quá xa, chỉ độ 30km, thuộc xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền – vùng chiêm trũng giàu bản sắc văn hóa. Đầm rộng khoảng 800ha, nằm trong hệ đầm phá Tam Giang. Thuận theo những con nước, đời sống của người dân nơi đây gắn liền với mặt nước và làm nghề đánh bắt tôm, cá…, giản dị và thuần hậu.

Ngày mới trên đầm Quảng Lợi
Cứu nạn thành công 11 ngư dân

Ngày 9/8, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 Biên phòng đã cứu nạn đưa toàn bộ 11 ngư dân trên tàu cá bị nạn trên biển lên tàu hàng an toàn.

Cứu nạn thành công 11 ngư dân
“Săn” cua rù rì

Lựa bãi tắm vắng người, anh Xuân Hùng (Phú Lộc) cùng người đồng hành chăm chú quan sát bãi cát nơi giao nhau với mép nước biển. Bắt gặp một chấm cát có màu sẫm hơn, nhanh như chớp, chiếc xẻng trên tay anh cắm xuống đúng điểm. Lẹ làng thảy xẻng cát lên, bên trong chắc chắn có con cua rù rì đang ẩn nấp.

“Săn” cua rù rì
Tặng sách giáo khoa cho học sinh nghèo và cấp vốn sinh kế cho ngư dân

Ngày 3/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lộc phối hợp với Hội thiện nguyện Hiếu Nghĩa Tâm và mạnh thường quân tỉnh Nam Định tổ chức trao tặng sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vượt khó và cấp vốn sinh kế cho các hộ ngư dân khó khăn của huyện Phú Lộc.

Tặng sách giáo khoa cho học sinh nghèo và cấp vốn sinh kế cho ngư dân

TIN MỚI

Return to top