ClockChủ Nhật, 25/02/2024 12:07

Ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024

TTH.VN - Ngày 25/2, UBND xã Phú Thuận (Phú Vang) tổ chức lễ ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024. Sau tiếng trống xuất quân, đoàn tàu đánh bắt xa bờ rẽ sóng ra khơi, với hy vọng một năm thắng lợi, tôm, cá đầy khoang.

Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 15 sẽ hoàn thành vào tháng 8/2025Tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế: Một bàn tay không làm nên tiếng vỗCần nguồn vốn xây kè ứng phó sạt lở biểnChi trả gần 35 tỷ đồng từ nguồn ERPAThêm giải pháp chống thất thu ngân sách

 Sau lễ ra quân, đoàn tàu đánh bắt xa bờ xã Phú Thuận rẽ sóng ra khơi

Trong những năm qua, xã Phú Thuận đã vận động ngư dân tích cực bám biển khai thác đánh bắt xa bờ và đầu tư tăng năng lực khai thác. Đến nay, toàn xã có trên 200 phương tiện khai thác, đánh bắt; trong đó có 49 chiếc tàu đánh cá xa bờ. Phú Thuận có 10 tổ đoàn kết tàu thuyền, 3 liên đoàn đánh cá xa bờ, 1 chi hội nghề cá gần bờ và 1 chi hội nghề cá đầm phá; 1 trung đội lực lượng dân quân biển.

Năm 2023, sản lượng khai thác biển của xã Phú Thuận đạt 5.600 tấn, vượt kế hạch đề ra. Việc khai thác đã gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên biển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động theo hướng phát triển và bền vững.

Tại buổi lễ ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024, lãnh đạo xã Phú Thuận kêu gọi toàn thể bà con ngư dân tiếp tục tích cực ra khơi bám biển, bám ngư trường, tập trung đầu tư nâng cao năng lực khai thác xa bờ và đánh bắt có hiệu quả để tăng năng suất và sản lượng cao nhất, không ngừng nâng cao đời sống, phấn đấu đạt 6.000 -  8.000 tấn tổng sản lượng khai thác.

Việc khai thác tiềm năng thế mạnh kinh tế biển phải gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển, qua đó góp phần cùng với Đảng bộ thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương năm 2024.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

TIN MỚI

Return to top