ClockThứ Ba, 14/11/2023 22:38

Lũ lên nhanh, nước sông Hương đạt mức báo động 3

TTH.VN - Trong đêm nay (14/11) mực nước sông Hương tại Kim Long đạt mức báo động 3 là 3,5 m.

Phú Lộc: Khẩn trương di dời dân ở vùng nước ngập sâu, nguy cơ sạt lởMưa lớn tại Nam Đông gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường

 Các trường học trên địa bàn TP. Huế bị ngập sâu trong đêm 14/11

Đến tối 14/11, ở huyện miền núi Nam Đông (thượng nguồn) mưa rất lớn. Trong đó, tại xã Thượng Quảng lượng mưa đo được đạt trên 870 mm, Hương Sơn 919mm. Tổng lượng mưa trong 6 giờ qua từ 160-365 mm.

Dự báo từ 16 giờ ngày 14 đến 7 giờ ngày 15/11, mưa tại huyện Nam Đông đạt khoảng 300-700 mm, có nơi trên 800 mm. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai tại huyện Nam Đông và Phú Lộc là cấp 3.

Mặc dù khu vực đồng bằng mưa không lớn nhưng nước thượng nguồn đổ về nên lũ trên lên rất nhanh. Tại Kim Long (TP. Huế), mực nước đã đạt +2,79 m, trên báo động 2 là 0,79 m. Nước lên nhanh khiến cho Đập Đá (ngăn giữa với sông Như Ý tại Vỹ Dạ, TP. Huế) đã tràn và ngập sâu.

Dự báo đến 23 giờ đêm nay mực nước sông Hương đạt báo động 3 là 3,5 m. Trong 24 giờ tới, mực nước lũ các sông tiếp tục lên nhanh, sông Hương lên mức 4 m (xấp xỉ đỉnh lũ năm 2022), sông Bồ lên mức 3,65m, trên báo động 2 là 0,65m. Đỉnh lũ các sông xuất hiện vào khoảng từ 1-4 giờ ngày 15/11, sau đó vẫn còn dao động ở mức cao.

 Nước thượng nguồn đổ về nhiều, thủy điện điều tiết lũ

Theo ghi nhận, mưa lớn và gió mạnh đã làm tốc mái 4 nhà người dân khu vực ven biển thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. BĐBP tỉnh đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền, địa phương di dời người, tài sản người dân đến nơi an toàn. Đồng thời hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục các điểm cây bị đỗ gãy.

Tại TP. Huế, trong đêm 14/11, nhiều tuyến đường nội thị bị ngập sâu như Huỳnh Tấn Phát, Tố Hữu, Bà Triệu. Các phương tiện ô tô người dân đổ xô di chuyển đến nơi cao ráo. 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh phát đi cảnh báo cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Bộ Chỉ huy BĐBP duy trì 380 cán bộ, chiến sĩ và 24 phương tiện thường trực 24/24 giờ.

Chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình diễn biến của thời tiết, tình hình địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lên phương án sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm và sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chưa triển khai đồng bộ việc phân loại rác tại nguồn

Việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay còn một số tồn tại như chưa triển khai việc phân loại rác tại nguồn (PLRTN) đồng bộ ở các địa phương, chưa cung cấp đủ dịch vụ thu gom tại nhiều khu vực nông thôn, miền núi và thiếu thiết bị thu gom, phương tiện vận chuyển chuyên dụng đáp ứng yêu cầu.

Chưa triển khai đồng bộ việc phân loại rác tại nguồn
Bảo vệ ao hồ, lồng bè nuôi thủy sản mùa bão, lũ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng rìa phía Nam đợt không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay đến 3/10, trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Để ứng phó mưa gió trong đợt này và bão, lũ sắp đến, người dân, các địa phương đang triển khai bảo vệ ao hồ, lồng bè nuôi thủy sản nhằm tránh thiệt hại.

Bảo vệ ao hồ, lồng bè nuôi thủy sản mùa bão, lũ
Đừng chủ quan trước và sau bão, lũ

Bão số 4 và các đợt mưa lớn đã đi qua nhưng người dân không nên chủ quan trong các hoạt động sản xuất, đi lại, nhất là đánh bắt thủy, hải sản trên biển, trên sông và đầm phá.

Đừng chủ quan trước và sau bão, lũ

TIN MỚI

Return to top