ClockThứ Bảy, 21/05/2022 14:08

Sẵn sàng đón các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đến tìm hiểu, khảo sát, đầu tư

TTH.VN - Ngày 21/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã tiếp Ngài Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; bà Marie C.Damour, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh; bà Monica Damberg – Ott, Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; các trợ lý văn hóa, lễ tân Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh nhân chuyến thăm, làm việc tại Thừa Thiên Huế.

Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ TP. Huế bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tiếng AnhThủ tướng tiếp Đại sứ Hoa KỳBí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp xã giao Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt NamÔng Daniel Kritenbrink trở thành tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng quà lưu niệm đến Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Cùng tiếp Đoàn Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam còn có lãnh đạo Sở Ngoại vụ; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Y tế.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, thời gian qua, Hoa Kỳ và Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả quan trọng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, thương mại và đầu tư, giải quyết hậu quả chiến tranh…

Hoa Kỳ đã hỗ trợ rất lớn về đào tạo tiếng Anh; hợp tác, trao đổi khoa học về lĩnh vực y khoa, góp phần giúp Bệnh viện Trung ương Huế phát triển, trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu của Việt Nam; hỗ trợ tôn tạo, tu bổ một số công trình di tích; rà phá bom mìn trên địa bàn tỉnh.  

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu mong rằng, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Marc E. Knapper giới thiệu thêm các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đến tìm hiểu, khảo sát, đầu tư tại Thừa Thiên Huế; tiếp tục hỗ trợ trên lĩnh vực y tế, giáo dục; quảng bá du lịch, tôn tạo di sản; khắc phục hậu quả chiến tranh như rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại.

Giới thiệu các đoàn nghệ thuật truyền thống Hoa Kỳ tham gia biểu diễn tại Festival Huế nhằm tăng cường quan hệ hợp tác về văn hóa, giới thiệu văn hóa Huế và văn hóa Việt Nam đến Nhân dân Hoa Kỳ.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam một lần nữa khẳng định, giải quyết hậu quả chiến tranh là vấn đề quan tâm rất lớn của Hoa Kỳ. Thời gian qua, Hoa Kỳ đã rất tích cực để triển khai rà phá bom mìn ở A Lưới. Thành phố xanh của Huế là mục tiêu mà Hoa Kỳ hướng tới. Những vấn đề mà Thừa Thiên Huế quan tâm sẽ được Hoa Kỳ quan tâm, thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc tết tại Thừa Thiên Huế

Chiều 12/1, Đoàn công tác của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Đại tướng Lương Cường kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và thăm, tặng quà, chúc tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công nhân, lao động nghèo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang toàn tỉnh,

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc tết tại Thừa Thiên Huế
Lãnh đạo tỉnh và quân đội tặng quà tết gia đình chính sách, hộ nghèo A Lưới

Sáng 8/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Tổng tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc tết các gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện A Lưới nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lãnh đạo tỉnh và quân đội tặng quà tết gia đình chính sách, hộ nghèo A Lưới

TIN MỚI

Return to top