ClockThứ Sáu, 06/09/2024 11:48

Thay đổi công năng trạm trung chuyển rác để tránh lãng phí

TTH - Năm 2015, xã Phú Hải, huyện Phú Vang được xây dựng trạm trung chuyển, xử lý rác thải (gọi tắt là trạm trung chuyển). Thế nhưng, chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, công trình này không phát huy hiệu quả.

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa

 Trạm trung chuyển rác sinh hoạt Phú Hải sẽ thay đổi công năng hoạt động trong thời gian đến

Những bất cập về Trạm trung chuyển rác Phú Hải, nhất là việc ô nhiễm môi trường gần đây gây bức xúc cho người dân địa phương. Khi chúng tôi có mặt ở đây, ông Nguyễn Thanh C. (thôn Cự Lại Trung) nói, thời điểm công trình triển khai, ông rất vui vì hy vọng rác thải sinh hoạt sẽ được thu gom đưa đi xử lý, môi trường thôn xóm được sạch sẽ. Thế nhưng, khi nó hoàn thiện chỉ hoạt động một thời gian ngắn rồi “đắp chăn” thấy rất lãng phí. Không riêng ông C. mà nhiều bà con ở đây tỏ ra bức xúc vì “mặc định” trạm trung chuyển rác Phú Hải sẽ là “địa chỉ” giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường không chỉ ở địa phương mà cho nhiều xã khác, nhưng mấy năm qua niềm vui đó không được trọn vẹn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trạm trung chuyển được xây dựng kiên cố trên diện tích hàng trăm m2, phần mái lợp tôn, mặt trước có 5 cửa đều khóa. Bên ngoài sân của công trình cỏ mọc um tùm, rác tập kết đầy các thùng chứa vương vãi bốc mùi hôi nồng nặc.

Nguyên nhân công trình không phát huy hiệu quả và gây ô nhiễm  môi trường xung quanh, ông Phan Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hải cho biết, sau khi hoàn thành xây dựng, cuối năm 2015, trạm trung chuyển rác này được giao trực tiếp cho UBND xã Phú Hải quản lý hoạt động. Tuy nhiên, để trạm hoạt động thì địa phương không thể gánh vác được vì thiếu kinh phí thuê nhân công, đầu tư phương tiện, hóa chất xử lý... nên đã rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Ông Phương cũng nói thêm, tình trạng  ô nhiễm môi trường phát tán từ trạm trung chuyển này là không thể tránh khỏi, dù thời gian gần đây việc thu gom rác thải sinh hoạt từ các tổ chức cơ quan, gia đình được chính quyền địa phương thuê đơn vị chuyên trách về xử lý.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trạm trung chuyển, xử lý rác ở Phú Hải được UBND tỉnh quyết định phê duyệt dự án (DA) đầu tư từ năm 2011 với mục đích giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải của các xã vùng biển khi gặp khó khăn trong việc thu gom, xử lý rác đưa đến nhà máy xử lý rác của tỉnh với khoảng cách hàng chục cây số. DA này do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương; trong đó, giai đoạn 1 xây dựng từ năm 2015, với kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Theo ông Đặng Phước Bình, Phó Giám đốc Sở TN&MT, quá trình hoạt động trạm trung chuyển rác thải Phú Hải đã gặp một số khó khăn về chi phí vận hành nên trạm phải đóng cửa trong những năm qua. Để tránh lãng phí, hiện Sở TN&MT đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng phương án tạm đóng cửa trạm trung chuyển rác thải Phú Hải. Đồng thời, không để người dân tập kết rác thải tại đây gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường. Hơn nữa, tại thời điểm này trạm trung chuyển rác Phú Hải không còn phù hợp với quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh nên đề nghị ban, ngành, địa phương nghiên cứu, chuyển đổi công năng thành địa chỉ tập kết, trung chuyển chất thải tái chế, tái sử dụng sau phân loại rác sinh hoạt, rác thải rắn và cồng kềnh theo quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh…

Bài, ảnh: KHOA MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cùng doanh nghiệp phòng, tránh rủi ro hải quan

Tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật liên quan đến hải quan được cho là giải pháp quan trọng mà Cục Hải quan Thừa Thiên Huế đang áp dụng, nhằm hạn chế những vi phạm liên quan trong lĩnh vực này.

Cùng doanh nghiệp phòng, tránh rủi ro hải quan
Khi cộng đồng nói không với rác thải

Từng là những điểm đen ô nhiễm môi trường vì rác thải, nhưng nhờ nhận thức tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã xanh, sạch hơn và tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng.

Khi cộng đồng nói không với rác thải
Thăm nhà máy xử lý rác Phú Sơn

Nhà máy xử lý rác Phú Sơn (xã Phú Sơn, TX. Hương Thủy) do Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB đầu tư xây dựng, với kinh phí khoảng 1.700 tỷ đồng. Nhà máy đã chính thức đi vào hoạt động cuối tháng 1/2024, góp phần rất quan trọng giải bài toán đầu ra cho việc xử lý rác thải hiệu quả và đảm bảo môi trường ở Thừa Thiên Huế - vấn đề nhức nhối của địa phương khi các bãi chôn lấp rác ở Thủy Phương đã đầy và cuộc sống người dân bị đảo lộn bởi mùi hôi thối từ các hố chôn lấp.

Thăm nhà máy xử lý rác Phú Sơn
Biến rác thành .. tiền

Rất vui khi cuối năm 2023, nhà máy đốt rác - phát điện tại Phú Sơn (Hương Thủy) do Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB đầu tư xây dựng gần 1.700 tỷ đồng trên diện tích hơn 11ha đi vào hoạt động. Nhà máy này được sử dụng công nghệ đốt rác bằng lò ghi đa cấp - phát điện phù hợp với Quy chuẩn QCVN 61MT/2016/BTNMT, tiêu chuẩn khí thải đáp ứng theo tiêu chuẩn châu Âu; xử lý nước rỉ rác và tuần hoàn sử dụng trong hoạt động không phát tán mùi hôi, giải quyết việc ô nhiễm mùi ra môi trường.

Biến rác thành  tiền
Return to top