ClockThứ Tư, 13/12/2023 15:01

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Phong Điền năm 2023 đạt 16,67%

TTH.VN - Ngày 13/12, HĐND huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa VII nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2023, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024; đồng thời xem xét, quyết định và thông qua các nghị quyết quan trọng.

Tưởng nhớ danh tướng Nguyễn Tri Phương 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được ghi vào danh mục Di sản thế giớiHơn 1.000 vận động viên tham gia giải chạy Half Marathon “Hương xưa làng cổ - Bước chân hạnh phúc”Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao 70 suất học bổng cho học sinh Phong ChươngNói không với bao bì thuốc bảo vệ thực vật và đốt rơm rạ trên đồng ruộngLớp bồi dưỡng Quốc phòng - An ninh K90 trao 40 suất quà cho hộ nghèo Phong Điền

Công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Phong Điền 

Năm 2023, KT-XH huyện Phong Điền đạt được nhiều kết quả khả quan. Có 10/12 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,67% so với năm 2022; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp; thu ngân sách Nhà nước hơn 159 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 4.440 tỷ đồng.

Huyện triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm, góp phần nâng cao các tiêu chí đô thị loại IV, tiêu chuẩn phường, thị xã; chỉnh trang, tạo bộ mặt đô thị tại thị trấn Phong Điền, An Lỗ, Phong Hòa, Điền Hải, khu trung tâm văn hóa thể thao huyện, gắn với thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng khá; trong đó, dịch vụ có giá trị sản xuất đạt 2.759 tỷ đồng; trong năm 2023, toàn huyện đã thu hút được hơn 145 ngàn lượt khách, doanh thu ước khoảng 48 tỷ đồng. Nông nghiệp có giá trị sản xuất đạt 3.142 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2023, huyện Phong Điền có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên địa bàn 15/15 xã; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 69 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,05%.

Năm 2024, UBND huyện Phong Điền đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, 5 chương trình trọng điểm: Phát triển đô thị; phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực; phát triển du lịch, dịch vụ.

Huyện Phong Điền phấn đấu trong năm 2024 giá trị sản xuất tăng bình quân 15-17%; thu nhập bình quân đầu người đạt 73-75 triệu đồng/người; lao động có việc làm mới 1.500 - 1.700 người. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,3% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025 và xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

Tại kỳ họp này, các đại biểu được nghe các báo cáo và xem xét, các tờ trình, như  tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN huyện đối với HĐND, UBND huyện; báo cáo hoạt động của Viện kiểm sát Nhân dân huyện, Tòa án Nhân dân huyện và báo cáo công tác thi hành án năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024... Đồng thời, tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua 8 nghị quyết quan trọng.

Tin, ảnh: QUANG MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm có những dấu hiệu khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng trở lại, lãi suất ngân hàng hạ nhiệt… là những yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Return to top