ClockThứ Tư, 06/04/2022 12:29

3 phương án di dời công trình tại 26 Lê Lợi

TTH.VN - UBND TP. Huế vừa có Tờ trình gửi UBND tỉnh về việc chuẩn bị các nội dung, xem xét các phương án phù hợp để di dời công trình tại 26 Lê Lợi.

Đó mới là đô thị di sảnTP. Huế nghiên cứu phương án di dời biệt thự ở số 26 Lê Lợi

Phương án 3 có thể xây dựng lại một công trình theo hình thức kiến trúc nguyên mẫu tại 1 Phạm Hồng Thái và 23-25 Lê Lợi

Theo thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi họp nghe báo cáo phương án quản lý, khai thác các cơ sở nhà đất trên địa bàn TP. Huế, ngày 29/3/2022, UBND TP. Huế tổ chức nghe báo cáo ý tưởng phương án tổng mặt bằng vị trí di dời công trình tại số 26 đường Lê Lợi, gồm có đại diện lãnh đạo các đơn vị như Sở Xây dựng, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị tỉnh, Hội Kiến trúc sư tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Sở Tài Nguyên và Môi trường và ông Hồ Viết Vinh - Kiến trúc sư cùng các đơn vị trực thuộc thành phố. 

Qua các nội dung thảo luận tại cuộc họp, để chuẩn bị các nội dung đề xuất phương án di dời công trình, UBND TP. Huế báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo liên quan các thủ tục, pháp lý để thực hiện, đồng thời đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cung cấp cho UBND thành phố toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình quản lý công trình tại 26 Lê Lợi. 

TP. Huế cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình tại 26 Lê Lợi để làm cơ sở xem xét phương án di dời; hỗ trợ, hướng dẫn Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh về các thông tin liên quan công trình tại 26 Lê Lợi. 

Về phương án dự kiến bố trí tổng mặt bằng nơi đến, KTS Hồ Viết Vĩnh đã nghiên cứu, đưa ra 2 phương án nếu công trình đủ các điều kiện để thực hiện di dời thì sẽ di dời công trình qua phần khu đất số 1 Phạm Hồng Thái và giữ nguyên hướng mặt chính công trình nhìn ra sông Hương (có kết hợp cải tạo chỉnh trang tổng thể khuôn viên 1 Phạm Hồng Thái và 23-25 Lê Lợi); di dời công trình qua phần khu đất số 1 Phạm Hồng Thái và quay hướng mặt chính công trình nhìn ra đường Lê Lợi (có kết hợp cải tạo chỉnh trang tổng thể khuôn viên 1 Phạm Hồng Thái và 23-25 Lê Lợi). 

Ngoài ra, qua trao đổi thảo luận tại buổi họp, các đơn vị đã góp ý đối với các phương án và cũng đề xuất cần nghiên cứu thêm phương án 3 xây dựng lại mới một công trình theo hình thức kiến trúc nguyên mẫu như công trình tại 26 Lê Lợi trên khuôn viên khu đất 1 Phạm Hồng Thái và 23-25 Lê Lợi, đồng thời trong quá trình tháo dỡ, sẽ sử dụng một số vật liệu của công trình cũ còn sử dụng được. 

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xi măng Đồng Lâm phục vụ công trình trọng điểm

Sản lượng tiêu thụ xi măng của Đồng Lâm vào các công trình, dự án (DA) trọng điểm của tỉnh chiếm bình quân khoảng 40% trong tổng lượng tiêu thụ tại thị trường Thừa Thiên Huế. Đồng Lâm cam kết luôn đồng hành với tỉnh trong các DA đầu tư công, DA hạ tầng kỹ thuật, dân sinh.

Xi măng Đồng Lâm phục vụ công trình trọng điểm
Hai công trình đậm dấu ấn của Tổng Bí thư ở Hồng Hạ

Hai món quà đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng cho xã đặc biệt khó khăn Hồng Hạ (A Lưới) trong lần công tác vào năm 2014, không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là động lực tinh thần cho chính quyền, Nhân dân xã miền núi vươn lên thoát nghèo.

Hai công trình đậm dấu ấn của Tổng Bí thư ở Hồng Hạ
Xử lý sạt trượt tại công trình xử lý rác Hương Bình

Do thi công trong thời gian dài, công trình xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại xã Hương Bình (Hương Trà) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, bồi lấp và nguy cơ tiếp diễn trong mùa mưa. Chủ đầu tư đã tổ chức xử lý cục bộ một số vị trí sạt lở, có nguy cơ mất ổn định công trình trong quá trình vận hành khai thác.

Xử lý sạt trượt tại công trình xử lý rác Hương Bình
Nhiều sai phạm tại các mỏ khai thác khoáng sản

Quá trình thanh tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động khai thác khoảng sản tại 28 mỏ trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện nhiều mỏ khai thác đất làm vật liệu san lấp (VLSL) vi phạm về sản lượng khai thác, tiến hành khai thác đất trước khi làm thủ tục thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Nhiều sai phạm tại các mỏ khai thác khoáng sản

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top