ClockThứ Ba, 13/06/2023 13:16

Đề nghị chấm dứt hợp đồng các gói thầu tại dự án đô thị xanh

TTH.VN - Nhiều gói thầu thuộc Dự án (DA) Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần Thừa Thiên bị chậm tiến độ kéo dài buộc chủ đầu tư phải làm thủ tục đề xuất chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra thực địa dự án Chương trình phát triển các đô thị loại IIPhát huy ý tưởng mới trong kiến trúc quy mô nhỏ và điểm xanh đô thị

leftcenterrightdel
 Kè sông Kẻ Vạn thi công ngổn ngang, nhà thầu bỏ bê công trường

Ngày 13/6, Ban Quản lý dự án (QLDA) Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần Thừa Thiên cho biết, đơn vị này đang hoàn thiện thủ tục để chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu thi công gói thầu 37 (TP. Huế) thuộc DA.

Gói thầu 37 gồm nạo vét và kè sông Kẻ Vạn; cải tạo nâng cấp sông Lấp với giá trị hợp đồng hơn 117 tỷ đồng. Các hạng mục được khởi công tháng 4/2023 dự kiến hoàn thành tháng 4/2024 do liên danh Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế- Công ty cầu 1 Thăng Long đảm nhiệm thi công. Theo Ban QLDA, giá trị thực hiện lũy kế đến nay gần 21 tỷ đồng, đạt gần 19% giá trị xây lắp hợp đồng.

Trong đó, chậm tiến độ “rất sâu” là hạng mục kè sông Kẻ Vạn khi mới hoàn thiện phần móng, thân kè khoảng 300m đoạn từ cầu Kim Long đến cầu Phạm Thị Liên do nhà thầu phụ của Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Long Khánh đảm nhiệm thi công .

Ghi nhận tại công trường cho thấy, khoảng hơn 1 tháng nay các nhà thầu không tiến hành thi công, bỏ bê công trình. Hiện cỏ mọc um tùm trên đường công vụ, nước thải từ các hộ dân không thoát được ra sông chính đọng lại bốc mùi hôi thối phía trong và ngoài bờ kè.

leftcenterrightdel
 Nhiều hạng mục gói thầu số 37 vẫn dang dở thi công, chậm tiến độ kéo dài

Người dân khu vực này cho biết, công trình ngưng thi công thời gian dài, vật liệu máy móc bỏ ngổn ngang phơi mưa nắng. Người dân lo ngại, đến mùa mưa bão, nước ngập sẽ cuốn nhiều đất đá xuống phía lòng sông gây tắc nghẽn, ô nhiễm mất mỹ quan trong khu vực.

Theo Ban QLDA, hiện nhà thầu đã thi công được một số hạng mục như gia cố cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông, lắp ghép cống hộp, thi công bê tông móng sàn vọng cảnh, đắp thân kè…đối với hạng mục đang cấp cải tạo sông Lấp; đã thi công 2 bãi đổ xe, đường dạo bộ, đổ bê tông đỉnh kè, mống trụ điện chiếu sáng đối với hạng mục công viên dọc đường Vạn Xuân…

Trước đó, cuối tháng 3/2023, Ban QLDA đã có văn bản gửi Sở KH&ĐT báo cáo tình hình thực hiện DA này, trong đó theo đánh giá của chủ đầu tư, riêng gói thầu số 37 này tiến độ thi công đã chậm 220 ngày. Cụ thể, thời gian thi công gói thầu đã qua 343 ngày tương ứng 49%. Giá trị thực hiện lũy kế đến cuối tháng 3/2023 là 15,6 tỷ đồng đạt 13,3% giá trị hợp đồng, thấp hơn 41,1% so với kế hoạch (55%).

Ban QLDA đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục nạo vét và kè sông Kẻ Vạn. Nhà thầu cần tăng cường máy móc thiết bị, nhân công để đẩy nhanh tiến độ gói thầu. Tuy nhiên, từ đó đến nay sau thời gian thi công ì ạch thì nhà thầu đã bỏ bê công trường ngưng thi công hoàn toàn.

“Hiện tại, đơn vị thi công kè Kẻ Vạn có năng lực thi công yếu kém nên Ban QLDA đang lập thủ tục chấm dứt hợp đồng. Dự kiến, ngày 20/6/2023 đơn vị thi công mới sẽ triển khai thi công trở lại” ông Võ Văn Việt, Giám đốc Ban QLDA cho biết thêm.

Trước đó, Ban QLDA cũng đã có văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng đối với Công ty CP Xây dựng 68 Hà Tĩnh - nhà thầu liên danh thi công gói thầu số 27. Nguyên nhân do công ty này vi phạm hợp đồng, không tổ chức thi công trong thời gian dài.

Gói thầu số 27 gồm đường Bùi Thị Xuân và đường Huyền Trân Công Chúa ở TP Huế, được khởi công từ tháng 9/2020, dự kiến hoàn thành tháng 8/2023 do Liên danh Công ty CP Thành Đạt - Công ty CP Xây dựng 68 Hà Tĩnh đảm nhiệm thi công với tổng giá trị hợp đồng hơn 89 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Người dân lo ngại, công trình tiếp tục chậm tiến độ, vào mùa mưa bão đất đá sẽ vùi lấp tuyến sông 

Ông Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Ban QLDA thông tin, hiện nay đường Huyền Trân Công Chúa đoạn từ cầu Gò Bối đến Quốc lộ 49A do Công ty CP Xây dựng 68 Hà Tĩnh đảm nhiệm thi công và chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký. Có giai đoạn nhà thầu đã bỏ bê công trình thi công.

Ban QLDA đã nhiều lần có văn bản cảnh báo nhà thầu chậm tiến độ và yêu cầu huy động thêm máy móc, nhân lực, vật tư thi công bù đắp vào phần chậm tiến độ đã cam kết (trong tháng 6/2023). Sau thời gian nêu trên, nếu nhà thầu vẫn không thực hiện thi công, tiếp tục chậm tiến độ thì chủ đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng.

Được biết, DA gồm 10 gói thầu xây lắp với 51 công trình đã hoàn thành và đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện hàng loạt gói thầu xây lắp đang triển khai cả phía Bắc và Nam TP. Huế đang chậm tiến độ “rất sâu”. Chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công hoàn thành tất cả các hạng mục công việc đối với các vị trí không vướng mặt bằng, đủ hồ sơ thiết kế thi công và tăng cường máy móc thiết bị, nhân công để đẩy nhanh tiến độ gói thầu.

Được biết, DA gồm 10 gói thầu xây lắp với 51 công trình đã hoàn thành và đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện hàng loạt gói thầu xây lắp đang triển khai cả phía Bắc và Nam TP. Huế đang chậm tiến độ “rất sâu”. Chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công hoàn thành tất cả các hạng mục công việc đối với các vị trí không vướng mặt bằng, đủ hồ sơ thiết kế thi công và tăng cường máy móc thiết bị, nhân công để đẩy nhanh tiến độ gói thầu.

 

leftcenterrightdel
 Ngổn ngang gói thầu số 37

Bài, ảnh, clip: HÀ NGUYÊN- QUỐC TRIỆU
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chương trình Phát triển các đô thị loại II: Nhiều gói thầu “gặp khó” mặt bằng

Nhiều hạng mục công trình thuộc các gói thầu của Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - DA thành phần Thừa Thiên Huế (gọi tắt DA đô thị xanh) bị “đứng hình” do bế tắc hoặc gặp khó trong công tác giải phòng mặt bằng (GPMB), dẫn đến công trình chậm tiến độ kéo dài.

Chương trình Phát triển các đô thị loại II Nhiều gói thầu “gặp khó” mặt bằng
Nhiều gói thầu Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch chậm tiến độ

Các gói thầu thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng - giai đoạn 2, dự án thành phần Thừa Thiên Huế chưa thể triển khai thi công do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và thay đổi thiết kế vật liệu.

Nhiều gói thầu Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch chậm tiến độ
Phấn đấu mỗi năm đưa trên 70 lao động ở A Lưới đi làm việc nước ngoài

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 374 về đẩy mạnh công tác đưa người lao động vùng đồng bào miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2023 - 2025. Kế hoạch này nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và kỹ năng, tác phong nghề nghiệp của người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào miền núi và của tỉnh.

Phấn đấu mỗi năm đưa trên 70 lao động ở A Lưới đi làm việc nước ngoài

TIN MỚI

Return to top