ClockThứ Hai, 25/04/2022 17:17

Phát triển cộng đồng ven biển thông minh và giao thông xanh

TTH.VN - Chiều ngày 25/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) để bàn về các dự án cộng đồng ven biển thông minh và giao thông xanh tại thành phố Huế.

Giao thông xanh cho HuếGiảm nguồn phát thải để phát triển bền vữngCông bố bản đồ 'luồng xanh' vận tải hàng hóa toàn quốcLồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua hưởng ứng phong trào Chủ nhật xanh

Tham dự có lãnh đạo các địa phương ven biển, thành phố Huế và các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện UNDP đã trình bày Dự án “Các cộng đồng ven biển thông minh khí hậu tại Việt Nam” và Dự án “Thúc đẩy phương tiện giao thông bằng điện hướng đến phát triển giao thông xanh tại thành phố Huế”.

Hiện nay, UNDP đang xây dựng Dự án “Các cộng đồng ven biển thông minh khí hậu tại Việt Nam” với mục tiêu nâng cao hoạt động của cơ quan và cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương, ưu tiên phụ nữ trong quản lý ven biển nhằm thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển có sự thông báo về rủi ro; hỗ trợ kỹ thuật về các giải pháp sáng tạo từ dưới lên để trao quyền cho đối tượng thu gom rác, ưu tiên phụ nữ, nhằm tăng cường tính chống chịu và bao trùm xã hội...

Các hoạt động sẽ được triển khai khi thực hiện dự án gồm: thực hiện bản đồ, quy hoạch và kế hoạch về rủi ro thiên tai và khí hậu dựa vào cộng đồng; tăng cường thu thập thông tin ở cơ sở để hỗ trợ dịch vụ khí tượng thủy văn và cảnh báo sớm; xây dựng cơ sở dữ liệu thiên tai biến đổi khí hậu cấp tỉnh và thông tin rủi ro; thiết lập thông tin rủi ro và bản đồ khu vực ưu tiên và xác định đối tượng hưởng lợi cùng nhiều hoạt động khác.

Qua nghe thông tin của dự án, các địa phương cũng như các sở ngành cũng đã đưa ra những ý kiến và trao đổi nhằm giúp cho dự án phù hợp hơn với tình hình thực tế của địa phương, phát huy được hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đánh giá cao về Dự án “Các cộng đồng ven biển thông minh khí hậu tại Việt Nam”, hướng đến những mục tiêu hiệu quả cho cộng đồng và xã hội đối với vùng ven biển, phù hợp với địa hình, khí hậu của tỉnh. UNDP cần nghiên cứu và khảo sát kỹ để dự án được triển khai đạt kết quả tốt nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các đơn vị, địa phương và UNDP chủ động phối hợp, cung cấp số liệu, trao đổi thống để nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.

Liên quan đến dự án “Thúc đẩy phương tiện giao thông bằng điện hướng đến phát triển giao thông xanh tại thành phố Huế”, dự án sẽ thí điểm dịch vụ xe đạp điện chia sẻ công cộng tại khu vực trung tâm thành phố Huế nhằm thúc đẩy sử dụng phương tiện xe điện cá nhân; thí điểm sử dụng xe điện đối với thu gom rác hoặc/và giao hàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cho biết, đây là dự án phù hợp với định hướng phát triển và quy hoạch giao thông xanh mà tỉnh đã đặt ra, phát triển giao thông xanh, cải thiện chất lượng không khí một cách bền vững. Đề nghị UBND thành phố Huế phối hợp tốt với UNDP cùng các đơn vị liên quan để dự án sớm được triển khai. Đưa vào thử nghiệm, thí điểm, chọn vị trí, phương án phù hợp nhất, có lợi nhất cho người dân và du khách khi sử dụng những dịch vụ này.

Tin, ảnh: Nguyên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng phương tiện phục vụ hành khách

Với 5 ngày nghỉ vào dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, dự kiến nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng khoảng 30-40% so với ngày thường. Do đó, các doanh nghiệp (DN) vận tải, nhà xe tăng cường phương tiện để phục vụ hành khách.

Tăng phương tiện phục vụ hành khách
Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Bàn giao, đưa vào vận hành 20 xe đạp điện GCOO tại lăng Gia Long

Ngày 15/4, Công ty TNHH Gbike (Viet PM) phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế thực hiện Lễ bàn giao và đưa vào vận hành 20 xe đạp điện GCOO tại Lăng Gia Long. Đồng thời, chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ phụ trợ như ứng dụng công nghệ chia sẻ xe đạp GCOO, sạc điện và bảo trì xe đạp điện.

Bàn giao, đưa vào vận hành 20 xe đạp điện GCOO tại lăng Gia Long
Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 49 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thảo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chặng đua thứ 11 - Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh - Non sông liền một dải, lần thứ 36 năm 2024 HTV – TÔN ĐÔNG Á, diễn ra ngày 14/4 tại TP.Huế.

Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân
Return to top