ClockThứ Tư, 04/01/2023 13:55

Làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

TTH.VN - Sáng 4/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành nội chính (NNC) Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì tại điểm cầu Trung ương.

Phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diệnLập Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũngNgười dân đội mưa trồng rừng bản địaKết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sau Phiên họp thứ 21

Tại điểm trực tuyến Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 

Năm 2022, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tham mưu, chỉ đạo kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; trong đó, có những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong những lĩnh vực chuyên sâu…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà NNC Đảng, Ban Nội chính Trung ương đã đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới, NNC Đảng, Ban Nội chính các địa phương nhìn thẳng vào thực tế để tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy làm tốt hơn nữa công tác nội chính Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC); tham mưu cho Đảng những vấn đề về chính sách, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác PCTNTC; tập trung tham mưu chỉ đạo, xử lý dứt điểm các vụ án nổi cộm, các khó khăn vướng mắc trong công tác PCTNTC ở địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường nhấn mạnh, cấp ủy, Ban Nội chính các địa phương kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những cán bộ có tư tưởng sợ sai, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan Nhà nước; kiên quyết xử lý, không để tồn tại những tư tưởng này trong bộ máy cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng khởi tố vụ án tham ô tài sản trên địa bàn tỉnh 

Với vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, năm 2022, NNC Đảng trong tỉnh, nhất là Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2023, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất; góp phần tích cực vào công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: ANH PHONG

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyển biến rõ rệt trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các địa phương

Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 diễn ra sáng 10/1 tại Hà Nội. Hội nghị do Ban Nội chính Trung ương tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 63 điểm cầu trên cả nước.

Chuyển biến rõ rệt trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các địa phương
Return to top