Thể thao

Lần đầu tiên bóng đá Huế có cầu thủ tham dự sân chơi U23 châu lục

ClockThứ Năm, 21/10/2021 11:17
TTH.VN - Sau những phấn đấu không mệt mỏi, cuối cùng, Hồ Thanh Minh đã được HLV Park Hang - Seo điền tên vào danh sách những cầu thủ chính thức tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Đây là lần đầu tiên bóng đá Thừa Thiên Huế nói chung, CLB Bóng đá Huế nói riêng có cầu thủ tham dự sân chơi này.

Chân sút A Lưới lần thứ 2 được HLV Park Hang-seo triệu tập4 cầu thủ CLB Bóng đá Huế được gọi tập trung lên tuyển U23 Việt NamTrọng “biển” & Minh “voi”

Ngoài kỹ thuật bóng đá điêu luyện, Hồ Thanh Minh (giữa) còn có khả năng bật nhảy ấn tượng dù chỉ cao 1m68

Sáng 21/10, HLV Park Hang - Seo cùng 23 cầu thủ đã có mặt tại Kyrgyzstan để tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Trong sơ đồ chiến thuật của HLV người Hàn Quốc, chân sút Hồ Thanh Minh được xếp đá ở vị trí tiền đạo, cùng với Việt Cường, Văn Đạt, Xuân Tú và Mạnh Dũng.

Hồ Thanh Minh sinh năm 2000, dù khoác áo đội 1 CLB Bóng đá Huế khá muộn (năm 2019) nhưng chân sút người Tà Ôi đã nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ bằng khả năng bật nhảy của một VĐV bóng chuyền, cú nước rút của VĐV điền kinh cùng kỹ thuật bóng đá điêu luyện và phong cách thi đấu xông xáo, nhiệt huyết đến những phút cuối cùng.

Sau thời gian ngắn thể hiện trong màu áo CLB Bóng đá Huế tại giải hạng Nhất, tháng 8/2020, Hồ Thanh Minh đã được HLV Park Hang - Seo triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam. Và sau 4 lần liên tiếp được ông thầy người Hàn Quốc gọi tên, giấc mơ của Hồ Thanh Minh đã thành hiện thực khi trở thành 1 trong 23 cầu thủ chính thức tham dự sân chơi U23 châu lục.

Tại vòng loại giải U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam thi đấu ở bảng I cùng với các đối thủ: U23 Myanmar và U23 Đài Bắc Trung Hoa. Tại đây, các cầu thủ Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27/10 và gặp Myanmar vào ngày 31/10. Hai trận đấu này đều diễn ra vào lúc 17h trên SVĐ Dolon Omurzakov, (Bishkek, Kyrgyzstan).

Theo kế hoạch ban đầu, bảng I của vòng loại U23 châu Á 2022 được tổ chức tại Đài Loan. Tuy nhiên, do quy định phòng, chống COVID-19 nên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đổi địa điểm thi đấu sang Kyrgyzstan.

Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành vé dự VCK U23 châu Á 2022. Và việc U23 Myanmar và U23 Đài Bắc Trung Hoa được xem là đối thủ dưới cơ, trong khi U23 Triều Tiên rút lui, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam rất sáng cửa.

Không chỉ vậy, ít ngày trước khi vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra, U23 Trung Quốc cũng tuyên bố rút lui khỏi giải đấu. Quyết định này khiến bảng G chỉ còn 2 đội tuyển là U23 Australia và U23 Indonesia. Do không kịp thay đổi bảng đấu, AFC đã quyết định 2 đội Australia và Indonesia sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi-lượt về. Đội giành chiến thắng chung cuộc đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2022, còn đội thua bị loại, không được cạnh tranh với các đội nhì bảng khác.

Quyết định trên của AFC vô tình lại làm lợi cho những bảng đấu khác, bao gồm cả U23 Việt Nam. Tại vòng loại U23 châu Á 2022, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé vào VCK (tổ chức tại Uzbekistan từ 1 đến 19/6/2022). Và việc 1 trong 2 đội Australia và Indonesia chắc chắn bị loại giúp cuộc đua đến top 4 đội nhì bảng xuất sắc (nếu Việt Nam không thể giành điểm tuyệt đối tại bảng I) bớt đi 1 đối thủ khá “xương”.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Cầu thủ nhập tịch

Trước thềm 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3 này, theo tờ Bola. Okezone, Indonesia đã hoàn thành nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, Nathan Tjoe-A-On. Cầu thủ này đã tuyên thệ trở thành công dân Indonesia. Sau khi tuyên thệ, Nathan Tjoe-A-On có thể khoác áo đội tuyển Indonesia ngay.

Cầu thủ nhập tịch
Không còn “có mới, nới cũ”

Trong danh sách 33 cầu thủ được HLV Troussier triệu tập trong lần tập trung vào đầu tháng 3 này, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, xuất hiện nhiều cái tên cũ, là trụ cột và chỗ dựa một thời của bóng đá Việt Nam.

Không còn “có mới, nới cũ”
Return to top