Mô hình trồng đậu bắp cho thu nhập 200-250 triệu đồng/ha/năm
Trong lúc Quảng Thái loay hoay tìm hướng đi mới, phù hợp trong phát triển kinh tế, xã hội trước yêu cầu mới, ngày 1/10/2018, Huyện ủy Quảng Điền đã điều động ông Lê Ngọc Bảo, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện về giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã với kỳ vọng thay đổi diện mạo địa phương.
Sản xuất nông nghiệp được ông Bảo cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là “mũi nhọn” trong phát triển kinh tế. Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, không có con đường nào khác ngoài chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa. Các mô hình mới được ông Bảo quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện, nhân rộng là xây dựng, hình thành các mô hình nông nghiệp sạch, an toàn gắn với chuỗi giá trị.
Từ đó, HTX trồng và chế biến mướp đắng sấy khô Tây Hoàng được thành lập nhằm tổ chức sản xuất, ổn định giá cả và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho người dân. Xã phối hợp với Công ty Hữu cơ Quế Lâm nhân rộng diện tích ngô an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm. Mô hình sản xuất, tiêu thụ và chế biến các tinh dầu lạc, dừa, tinh bột nghệ…được địa phương triển khai có hiệu quả, bình quân mỗi ha thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên/năm.
Theo ông Bảo, phát triển sản xuất nông nghiệp phải gắn với kinh doanh dịch vụ mới có thể tạo sự chuyển biến nhanh trong phát triển kinh tế nông thôn, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Từ đó, một số loại hình dịch vụ ở khu vực chợ Nịu, trung tâm xã và các thôn, khu vực dân cư từng bước phát triển mạnh, như kinh doanh vật liệu xây dựng, ăn uống, giải khát, vận tải…Giá trị doanh thu từ lĩnh vực này năm 2019 đạt 73,5 tỷ đồng, so với năm 2015 chỉ 19,5 tỷ đồng.
Chính quyền địa phương còn tranh thủ nguồn ngân sách, lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư xây dựng các công trình, kết cấu hạ tầng nông thôn cơ bản hoàn thiện. Thu nhập bình quân đầu người ở xã đạt 36 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%... Qua đó, đưa địa phương đạt 19/19 tiêu chí NTM giữa năm 2020.
Trước đó, Huyện ủy Quảng Điền điều động ông Lê Ngọc Đức (Chánh Văn phòng Huyện ủy) về giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Sịa. Từ một thị trấn còn nhiều khó khăn về hạ tầng, đời sống thị dân còn thấp, ông Đức cùng với các cấp ủy, chính quyền đã có những định hướng, bàn các giải pháp đầu tư tạo bước đột phá mới. Các mô hình thủy sản nuôi chuyên tôm trên vùng đầm phá thị trấn Sịa một thời dịch bệnh, thua lỗ triền miên đã được chuyển sang nuôi xen ghép tôm-cua-cá; đồng thời, đưa các đối tượng thủy sản mới, cây trồng mới có giá trị vào sản xuất, hạn chế tối đa dịch bệnh, cho thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng trở lên/ha/năm.
Với lợi thế là trung tâm thương mại của huyện, ông Đức cùng với chính quyền địa phương tranh thủ ngân sách Nhà nước, kêu gọi và huy động các chương trình, dự án, nguồn lực xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn từng bước hoàn thiện, hiện đại. Trong đó, phải kể đến hệ thống các công trình giao thông nội thị được mở rộng, nâng cấp, xây mới đảm bảo thuận lợi đi lại. Từ đó, các dịch vụ kinh doanh khác cũng phát triển... Thị trấn Sịa giờ đây đã thật sự có nhiều đổi mới, diện mạo khang trang, xứng tầm trung tâm đô thị, thương mại của huyện Quảng Điền.
Bí thư Huyện ủy Quảng Điền, ông Nguyễn Đình Đức đánh giá, thời gian qua, Huyện ủy Quảng Điền thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ gắn với đào tạo, rèn luyện, thử thách và tạo nguồn cho cán bộ chủ chốt cấp huyện. Riêng 5 năm qua đã luân chuyển 9 đồng chí, điều động và bổ nhiệm 162 đồng chí… Công tác luân chuyển, điều động cán bộ về cơ sở thật sự tạo động lực, chuyển biến mới trong phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.
Bài, ảnh: Hoàng Triều