ClockThứ Hai, 12/08/2013 17:41

Mâu thuẫn từ “chém gió” trên mạng dẫn đến … chém thật

TTH.VN - * Tạm giữ hình sự đối tượng chém 2 phụ nữ Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã tạm giữ các đối tượng Lâm Quang Hiếu (17 tuổi, trú tại Khu tái định cư Phường Đúc) và Đỗ Xuân Hữu (18 tuổi, trú tại 3/254 Bùi Thị Xuân, phường Đúc, cùng ở TP Huế để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

 

 
Theo thông tin ban đầu: Vào khoảng 15h ngày 05/8/2013 tại quán cà phê Thăm Huế (số 186 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế) do mâu thuẫn trong việc “chát chít” trên mạng (nói chuyên thông qua mạng xã hội Facebook), Lâm Quang Hiếu và Đỗ Xuân Hữu dùng dao giấu sẵn trong người và mũ bảo hiểm đánh, chém vào đầu, tay và lưng Nguyễn Thế Quang (17 tuổi, trú phường Thủy Dương, TX Hương Thủy) và Trần Đình Huy (16 tuổi, đều là học sinh). Hậu quả: Quang bị thương ở vùng đầu và lưng, Huy bị thương ở tay và lưng đang phải điều trị tại Bệnh viện 268 Huế.
 
Chỉ vì mâu thuẫn “chém gió” trên mạng xã hội dẫn đến hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ mà Hiếu và Hữu gây thương tích cho người khác. Facebook là nơi trao đổi thông tin, giải trí nên cần thể hiện ứng xử, lành mạnh, có văn hóa, không nên gây gỗ, xích mích, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
                                              
* Trước đó, Công an phường Trường An phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Huế đã bắt giữ nghi phạm Lê Quang Ri (26 tuổi, trú tại 208 Trần Phú, TP Huế) về hành vi cố ý gây thương tích.  
 
Bước đầu được biết: Vào sáng ngày 05/8/2013, tại quán quán bánh ép ở phía trước chùa Linh Quang (phường Trường An, TP Huế) xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích. Nhận tin báo Công an phường Trường An nhanh chóng phối hợp trinh sát hình sự Công an TP Huế điều tra, truy xét, bắt giữ nghi phạm gây án là Lê Quang Ri. Qua điều tra, Ri khai nhận: Vào thời gian trên, chị Nguyễn Thị Phương Ca (23 tuổi, trú tại 69 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân) và chị Dương Thị Xuân Ánh (23 tuổi, trú tại 19 Trịnh Hoài Đức, phường Phú Hậu, TP Huế) đang ăn bánh ép thì Ri đến gây sự. Sau một hồi cãi vã, dù biết chị Ca và chị Ánh là phái nữ chân yếu tay mềm, nhưng do có “máu côn đồ”, nên Ri vào nhà gần đó lấy 1 cây dao dài khoảng 1m xông vào chém chị Ca 2 nhát. Thấy vậy, chị Ánh vào can ngăn bị Ri chém 2 nhát vào cánh tay trái làm gãy xương tay và bị thương ở mặt.
 
Hiện, Cơ quan điều tra Công an TP Huế đang tạm giữ hình sự đối với Ri để tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.
Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Return to top