Thế giới

Mỹ ra mắt trang web tổng hợp thông tin về đại dịch COVID-19

ClockThứ Năm, 31/03/2022 14:55
Tất cả người dân Mỹ có thể truy cập vào trang COVID.gov và tìm kiếm các thông tin liên quan về vaccine, xét nghiệm, phương pháp điều trị cũng như nhận các dữ liệu cập nhật mới nhất về COVID-19.

Bang cuối cùng của Mỹ nới lỏng các quy định phòng dịch COVID-19Mỹ kêu gọi nỗ lực hơn nữa để đạt mục tiêu tiêm chủng toàn cầu

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 29/3/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/3, Nhà Trắng thông báo Chính phủ Mỹ sẽ giới thiệu trang một trang web tổng hợp, giúp mọi người có thể tìm kiếm thông tin về địa điểm cung cấp các xét nghiệm COVID-19 và thuốc kháng virus. 

Thông báo nêu rõ tất cả người dân Mỹ có thể truy cập vào trang COVID.gov và tìm kiếm các thông tin liên quan về vaccine, xét nghiệm, phương pháp điều trị, đeo khẩu trang, cũng như nhận được các dữ liệu cập nhật mới nhất về đại dịch COVID-19 tại khu vực sinh sống.

Theo Nhà Trắng, chính quyền đã làm việc trong 14 tháng qua để thiết lập hơn 90.000 điểm tiêm chủng, cung cấp hơn 400 triệu khẩu trang chất lượng cao miễn phí, gửi các xét nghiệm miễn phí đến nhà dân và xây dựng các địa điểm xét nghiệm.

Giờ đây, chỉ với một cú nhấp chuột, mọi người sẽ có thể tìm thấy địa điểm thuận tiện tập hợp các dịch vụ này, cũng như nhận dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) về cấp độ dịch COVID-19 tại địa phương.

Thông qua trang COVID.gov, người dân có thể dễ dàng truy cập vào trang web của các hiệu thuốc và trung tâm y tế cộng đồng trên toàn nước Mỹ, chọn nơi thuận tiện để đi xét nghiệm COVID-19 và nhận các phương pháp điều trị thích hợp. 

Trước đó, trong bài phát biểu Thông điệp liên bang vào đầu tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố sáng kiến Xét nghiệm để điều trị (Test-to-Treat Initiative), trước khi triển khai hơn 2.000 địa điểm xét nghiệm và cấp thuốc điều trị trong số này, cùng với hơn 240 điểm phục vụ các cựu chiến binh, quân nhân và thành viên gia đình.

Chính quyền Tổng thống Biden đang đảm bảo các địa điểm được thiết lập tại các cộng đồng có nguy cơ cao và bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19.

Cũng trong tháng này, Tổng thống Biden đã ban hành Kế hoạch quốc gia nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch này cần thêm tài trợ từ Quốc hội, bao gồm 22,5 tỷ USD trong quỹ khẩn cấp. 

Trong khi đó, các nhà lập pháp Mỹ đang gấp rút tìm cách đạt được một thỏa thuận về ngân sách liên quan đến COVID-19.

Trong ngày 30/3, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Mitt Romney đã có cuộc gặp với lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer để thảo luận về khoản ngân sách mới trị giá 15,6 tỷ USD.

Đây là con số mà hai đảng đã thống nhất, nằm trong gói chi ngân sách mà Tổng thống Biden ký ban hành gần đây.

Nghị sỹ Romney muốn khoản chi nay phải được bù đắp bằng khoản thu khác, cũng như có bản kê khai đầy đủ về các khoản ngân sách đã được chi.

Đảng Dân chủ hy vọng các nghị sỹ có thể thông qua gói ngân sách trước khi đến kỳ nghỉ lễ Tạ ơn vào cuối tuần tới. Tuy nhiên, sau cuộc gặp trên, nghị sỹ Romney xác nhận hai đảng vẫn còn bất đồng về nguồn kinh phí.

Nhà Trắng đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ thiếu ngân sách cho hoạt động ứng phó dịch bao gồm tiêm phòng, xét nghiệm và cấp thuốc điều trị.

Trong hai tuần qua, chính quyền đã phải ngừng hoàn tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để điều trị cho những người không có bảo hiểm, hủy bỏ các đơn đặt hàng kháng thể đơn dòng và cắt nguồn cung cấp của các bang, giảm đơn đặt hàng điều trị cho những người bị suy giảm miễn dịch.

Những vấn đề này tác động tiêu cực đến các nhóm dân cư bị ảnh hưởng nặng nề nhất và dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch, bao gồm cộng đồng da màu và những người khuyết tật.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Whip Dick Durbin cũng cảnh báo việc dừng hỗ trợ ngân sách chống dịch COVID-19 sẽ khiến nước Mỹ không kịp trở tay với những biến thể nguy hiểm của virus SARS-CoV-2./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính

Tăng hiểu biết cho người dân, nhất là đối tượng người yếu thế, người già, phụ nữ, các đối tượng chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa… về tài chính không chỉ tăng khả năng tiếp cận tín dụng giúp họ độc lập trong phát triển kinh tế, mà còn giảm thiểu được những rủi ro tài chính, nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính.

Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Return to top