Thế giới

Nhật Bản phản đối tất cả những hành vi gây căng thẳng ở Biển Đông

ClockThứ Năm, 27/08/2020 15:02
Ông Suga cho rằng những hành động của Trung Quốc gần đây tại khu vực Biển Đông đang tập trung chú ý của dư luận và đáng lo ngại.

Mỹ phản đối Trung Quốc cưỡng ép thúc đẩy yêu sách phi pháp ở Biển ĐôngAustralia gửi công hàm lên LHQ, bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển ĐôngMỹ gửi thư lên LHQ phản đối yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển ĐôngViệt Nam bác bỏ quyết định đơn phương 'cấm đánh bắt cá ở Biển Đông'

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Suga Yoshihide. Ảnh: Nippon.

Trong buổi họp báo ngày hôm nay (27/8), Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Suga Yoshihide đã phát biểu lập trường của Nhật Bản về hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông, phản đối những hành vi gây căng thẳng khu vực Biển Đông.

Ông Suga cho rằng những hành động của Trung Quốc gần đây tại khu vực Biển Đông đang tập trung chú ý của dư luận và đáng lo ngại. Những vấn đề xung quanh Biển Đông phải có liên quan trực tiếp đến hòa bình và ổn định của khu vực, là vấn đề đáng quan tâm của cả cộng đồng quốc tế bao gồm Nhật Bản. Nhật Bản phản đối tất cả những hành vi nói chung làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Biển Đông.

Ông Suga cũng nhấn mạnh rằng Nhật Bản trước sau như một đều ủng hộ giải quyết vấn đề Biển Đông dựa trên luật pháp. Tất cả những bên đương sự có liên quan đến Biển Đông đều mong muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những nỗ lực hướng tới giải quyết phân tranh một cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là nước đồng minh Mỹ nhằm bảo vệ tự do hàng hải nói chung.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top